Nga thông báo kế hoạch hiện đại hóa quân đội

Nga thông báo kế hoạch hiện đại hóa quân đội
TPO- Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm nay tuyên bố Moscow sẽ bắt đầu kế hoạch hiện đại hóa quân đội toàn diện vào năm 2011.
Nga thông báo kế hoạch hiện đại hóa quân đội ảnh 1
Nga có kế hoạch hiện đại hóa quân đội. Ảnh: RIA Novosti

Phát biểu trước các tướng lĩnh quân đội tại cuộc họp của Bộ quốc phòng Nga, ông Medvedev nói :” Nhiệm vụ chính yếu là tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội chúng ta, trên hết là lực lượng hạt nhân chiến lược”.

Giải thích cho động thái trên, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh mối quan ngại về khủng bố quốc tế và ý đồ mở rộng NATO sát biên giới Nga.

Tổng thống Medvedev cũng cho biết, Hội đồng an ninh quốc gia Nga sẽ thông qua một chiến lược an ninh quốc gia giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Năm ngoái, Điện Kremlin đã đưa ra các kế hoạch nhằm tăng cường ngân sách cho các lực lượng vũ trang Nga trong vòng 2 năm tới. Từ nay tới năm 2011, Nga sẽ sử dụng gần 140 tỷ USD để mua sắm vũ khí.

Theo các nhà phân tích chính trị, cuộc chiến chóng vánh giữa Nga và Gruzia đã bộc lộ nhược điểm của quân đội Nga ( vũ khí, khả năng tác chiến lạc hậu). Điều này dẫn tới đòi hỏi hiện đại hóa quân đội Nga.

Theo phóng viên James Rodges của BBC tại Moscow, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng kế hoạch hiện đại hóa quân đội là cần thiết nhằm đối phó với tình hình quân sự gần đây trên thế giới.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã, BBC

MỚI - NÓNG