Nga: Thông qua dự luật chống khủng bố mới

Nga: Thông qua dự luật chống khủng bố mới
Ngày 26/2, với 423 phiếu ủng hộ, một phiếu chống và 8 phiếu trắng, Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua dự luật mới về chống khủng bố, mang tên "Về hành động chống khủng bố".

Theo đó, quân đội Nga sẽ được phép bắn hạ những máy bay chở khách bị không tặc bắt cóc và tiến hành tấn công các mục tiêu khủng bố ở bên ngoài lãnh thổ Nga.

Dự luật trên quy định một loạt các thủ tục cho các hoạt động chống khủng bố, việc ngăn chặn và kiểm soát các cuộc liên lạc bằng thư điện tử và điện thoại và các hoạt động chống khủng bố ở bên ngoài lãnh thổ nước Nga, trong đó cho phép quân đội Nga bắn hạ những máy bay bị không tặc bắt cóc, trong trường hợp những chiếc máy bay này bay qua các mục tiêu chiến lược hoặc những khu vực đông dân cư.

Tuy nhiên, các hoạt động chống khủng bố ở bên ngoài nước Nga sẽ chỉ có thể được thực hiện khi đượcTổng thống nước này cho phép.

Dự luật chống khủng bố mới sẽ còn phải được chuyển lên Thượng viện Nga thông qua trước khi trình Tổng thống Nga V. Pu-tin ký thành luật để chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.