Nga: Tỉ lệ dân nhập cư cao thứ 2 trên thế giới

Nga: Tỉ lệ dân nhập cư cao thứ 2 trên thế giới
TPO - Theo số liệu trong bản thống kê của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, công bố ngày 3 tháng 4 vừa qua, hiện nước Nga đang đứng ở vị trí thứ 2 trên thế giới về số lượng dân nhập cư.

Tính đến cuối năm 2005, trên toàn nước Nga, số dân nhập cư hiện đang sinh sống tại đây đạt con số 12,1 triệu người, chiếm khoảng 6,4% tổng số dân nhập cư trên tòan thế giới.

Đứng đầu trong danh sách những nước có số dân nhập cư cao vẫn là Mỹ, với 38,4 triệu người.

Đứng ở vị trí thứ 3 và 4 trong đợt thống kê này, theo thứ tự, là Đức (10,1 triệu người) và Ukraina (6,8 triệu).

Theo nhận xét ghi trong bản báo cáo của ngài Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, thì nước Nga trở thành điểm tới trung tâm của các dòng nhập cư kể từ năm 1991.

Cũng theo bản báo cáo này, trong những năm cuối, nước Nga là điểm dừng chân chủ yếu của dân lao động nhập cư. Theo đó, kể từ năm 2000 đến 2004, lượng giấy phép lao động do các cơ quan chức năng của Nga cấp phát đã tăng gấp đôi, đạt tới con số gần 400 nghìn.

Trong số các nguồn lao động chính đổ tới Nga, phải kể tới các nước như: Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Nguyên nhân chính của việc tăng nhanh lượng lao động nhập cư tại Nga, được Liên Hợp Quốc nhìn thấy trong chính sách thu hút nguồn lao động từ bên ngoài đúng đắn và hợp lý của chính quyền nước này.

Mai Hoa
Theo Lenta

MỚI - NÓNG