Nga tiêm vắc-xin Sputnik V cho 40.000 người trong tuần tới

Vắc-xin Spunik V của Nga sắp được tiêm cho các nhóm có nguy cơ cao. (Ảnh: RDIF)
Vắc-xin Spunik V của Nga sắp được tiêm cho các nhóm có nguy cơ cao. (Ảnh: RDIF)
TPO - Trong tuần sau, một nghiên cứu nhằm kiểm tra hiệu quả, khả năng miễn dịch và tính an toàn của vắc-xin Sputnik V sẽ được tiến hành ở Nga, đồng thời với việc tiêm vắc-xin cho các tình nguyện viên từ các nhóm có nguy cơ cao. Hơn 40.000 người sẽ tham gia vào nghiên cứu được triển khai tại hơn 45 trung tâm y tế.

Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga và Viện nghiên cứu Gamaleya cho biết như vậy trong thông cáo đưa ra hôm nay. 

Viện Gamaleya cho biết vắc-xin Sputnik V được phát triển dựa trên adenovirus.  Các vắc-xin sử dụng adenovirus không gây ra những rủi ro lâu dài đối với sức khoẻ con người, không có khả năng gây ung thư và không ảnh hưởng đển khả năng sinh sản. Tính an toàn của công nghệ này đã được chứng minh bởi hơn 75 nghiên cứu quốc tế và hơn 250 thử nghiệm lâm sàng.

Nga cho biết đã nhận được đặt hàng từ hơn 20 quốc gia với tổng số hơn 1 tỷ liều. 

Trong cuộc họp báo trực tuyến tối 20/8, đại diện Viện Gamaleya khẳng định cơ quan này sẵn sàng cung cấp vắc-xin cho các nước trên thế giới.

Sau khi Nga công bố vắc-xin đầu tiên được phép sử dụng để tiêm cho nhiều nhóm dễ bị nhiễm virus corona, một số quan chức và chuyên gia phương Tây bày tỏ hoài nghi về tính an toàn của sản phẩm này khi nó được triển khai giai đoạn thử nghiệm thứ 3 song song với việc tiêm cho nhiều nhóm rủi ro. 

Giá bán Sputnik V được dự kiến khoảng 10USD/gói gồm 2 mũi tiêm. 

Tổ chức Y tế thế giới hôm qua nhắc nhở các hãng dược thực hiện tất cả các bước cần thiết trong nghiên cứu và phát triển khi điều chế vắc-xin. 

Bà Socorro Escalante, cố vấn chính sách thuốc của WHO, nói rằng WHO đang phối hợp với Nga, quốc gia đầu tiên cấp phép sử dụng vắc-xin COVID-19.  “Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được phản hồi về bằng chứng liên quan đến vắc-xin mới”, bà Escalante nói.

MỚI - NÓNG