Nga tiêu diệt kẻ xả súng vào trường mẫu giáo

Các vụ xả súng nhằm vào trẻ em gần đây khiến các nước trên thế giới phải xem xét lại việc xiết chặt quản lý súng
Các vụ xả súng nhằm vào trẻ em gần đây khiến các nước trên thế giới phải xem xét lại việc xiết chặt quản lý súng
TPO - Hôm 14-1, cảnh sát Nga tấn công vào một căn hộ, tiêu diệt kẻ xả súng vào một trường mẫu giáo.

Rất may vụ xả súng chỉ làm vỡ cửa sổ của phòng tập thể dục làm một giáo viên bị thương nhẹ, cảnh sát và truyền thông Nga cho hay.

Người đàn ông khoảng 51 hoặc 52 tuổi đã dùng khẩu súng săn bắn vào trường mẫu giáo qua cửa sổ căn hộ của hắn ở thị trấn Salavat, Bộ Nội vụ Nga cho hay.

Sáu phát súng liên tiếp làm sửa sổ phòng tập thể dục vỡ tan khiến một giáo viên bị thương. Cô giáo này đã cố gắng sơ tán học sinh ra khỏi phòng.

Ngay sau đó, cảnh sát đã bao vây nhà của tay súng, yêu cầu tên này đầu hàng nhưng hắn vẫn ngoan cố và nổ súng vào cảnh sát khi họ ập vào. Cuối cùng tên này cũng bị cảnh sát tiêu diệt, theo Bộ Nội vụ.

Những cuộc xả súng xảy ra không nhiều ở Nga. Gần đây nhất là vụ một luật sư 30 tuổi bắn chết 5 đồng nghiệp tại một công ty dược phẩm ở thủ đô Moscow vào 7-11 năm ngoái.

Việc bán vũ khí chiến đấu là bất hợp pháp tại Nga. Vụ xả súng tháng 11 năm ngoái đã khiến Bộ Nội vụ Nga phải xem xét về các quy định sở hữu súng chặt chẽ hơn.

Phan Yến
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG