Nga tiêu diệt một kẻ thề trung thành với IS

Một phiến quân IS. Ảnh: RT
Một phiến quân IS. Ảnh: RT
TPO - Lãnh đạo của một băng nhóm thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị lực lượng an ninh Nga tiêu diệt sáng 6/6 tại Cộng hòa Dagestan.

Theo thông báo của Ủy ban chống khủng bố Quốc gia Nga (NAC), Suleiman Zainalobidov (36 tuổi) bị cảnh sát bắn chết sau khi y từ chối dừng xe và nổ súng nhằm vào cảnh sát gần ngôi làng Michurino, ngoại ô Khasavyurt.

Suleiman Zainalobidov bị liệt trong danh sách truy nã của Liên bang Nga trong vòng 10 năm qua.

“Tháng 12/2014, đối tượng này đã thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS”, theo tuyên bố của NAC.

Zainalobidov bị truy nã vì tham gia vào nhiều vụ phạm tội khác nhau trong đó có sát hại một nhân viên Cơ quan An ninh liên bang Nga FSB hồi tháng 12/2013, các vụ tống tiền…

Khám xét xe của Zainalobidov, cảnh sát phát hiện nhiều vũ khí, đạn dược: hai khẩu súng máy, một khẩu súng lục, tám quả lựu đạn, ba hộp nạp đạn.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.