Nga tổ chức lại các quân khu

Tướng Nikolai Makarov. Ảnh: Từ Internet
Tướng Nikolai Makarov. Ảnh: Từ Internet
TP - Ngày 14-7, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Đại tướng Nikolai Makarov cho biết, Tổng thống Dmitry Medvedev vừa ban hành một sắc lệnh về việc thành lập 4 bộ tư lệnh chiến lược các lực lượng vũ trang Nga và một hệ thống hậu cần hỗ trợ.

>>Quân đội Nga tập trận lớn nhất trong năm
>>Ba tàu chiến mạnh nhất của Nga cùng tập trận

Tướng Nikolai Makarov. Ảnh: Từ Internet
Tướng Nikolai Makarov. Ảnh: Từ Internet.

Tướng Makarov nói, hiện nay Nga có 6 quân khu nhưng sắp tới sẽ được tổ chức lại. Theo đó, Nga sẽ có 4 bộ tư lệnh chiến lược. Các quân khu Leningrad và Matxcơva được sáp nhập thành Bộ tư lệnh chiến lược phía tây. Quân khu Bắc Kavkaz sẽ được đổi tên thành Bộ tư lệnh chiến lược phía nam, trong đó bao gồm cả Hạm đội Biển Đen.

Quân khu Volga-Urals và một phần phía tây của Quân khu Siberia sẽ được sáp nhập trở thành Bộ tư lệnh chiến lược miền trung. Phần còn lại của Quân khu Siberia và Quân khu Viễn đông được sáp nhập thành Bộ tư lệnh chiến lược phía đông trong đó bao gồm cả Hạm đội Thái Bình Dương. Vị trí Tư lệnh của hệ thống hậu cần hỗ trợ hợp thành sẽ do Thứ trưởng Quốc phòng, Trung tướng Dmitry Bulgakov đảm nhiệm.

Đ.P (Theo Ria-Novosti)

MỚI - NÓNG