Nga tố Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đồng mưu bắn hạ Su-24

Máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi Su-24 của Nga ở gần biên giới Syria
Máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi Su-24 của Nga ở gần biên giới Syria
TP - Nga vừa lên tiếng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đồng mưu bắn rơi chiếc máy bay ném bom Su-24 của Nga hôm 24/11. Từ dữ liệu chính xác về các chuyến bay của Nga do Mỹ cung cấp, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên kế hoạch tấn công chiếc Su-24, RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov, tố cáo vụ bắn máy bay Nga khiến một phi công thiệt mạng đã được lên kế hoạch từ trước.  Ông Konashenkov cho biết, hồi đầu tuần, người phát ngôn chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus đưa ra nhiều thông tin về chiến dịch không kích của Nga ở Syria. Ông Kurtulmus khẳng định, không quân Nga chỉ bắn phá các vị trí của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) 391 lần trong tổng số hơn 4.000 lần thả bom.

Tướng Konashenkov cho rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ nắm được thông tin chiến dịch của Nga là do Mỹ cung cấp thông tin tình báo. “Đó có thể được xem là lời thú nhận chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ rằng, chiến dịch bắn máy bay Nga ở Syria và sát hại phi công Nga là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước”, tướng Konashenkov nói.

Nga và Mỹ hôm 21/10 ký bản ghi nhớ, trong đó gồm hàng loạt quy định nhằm ngăn ngừa máy bay hai bên đụng độ trên bầu trời Syria, và có thể kèm theo lịch hoạt động bay. “Do đó, vào ngày 24/11, khi một tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ xảo trá tấn công chiếc Su-24 của chúng tôi bằng tên lửa, Bộ Tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng đã nắm được thời gian và khu vực các máy bay Nga đang thực hiện nhiệm vụ”, ông Konashenkov nói.

Sputnik đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 23/12 cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ “gần như là phản bội” khi bắn rơi máy bay Nga trên bầu trời Syria. Phát biểu tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Armenia Seyran Ohanyan, ông Shoigu nói: “Đối với chúng tôi, hành động đó gần như là sự phản bội, tôi muốn gọi tên nó như vậy. Bởi vì chúng tôi hoàn toàn không ngờ đến hành động như vậy từ những người luôn lớn tiếng phô trương với toàn thế giới về việc họ tham gia vào hoạt động chống khủng bố”.

Quan hệ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn rất xấu vì vụ bắn máy bay. Sau khi cấm vận kinh tế Ankara, Mátxcơva đang thực hiện những biện pháp trả đũa khác. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Mátxcơva sẵn sàng hợp tác với lực lượng người Kurd đang chống IS ở Syria và Iraq. Việc các nước phương Tây hỗ trợ lực lượng người Kurd ở Syria và Iraq là vấn đề nhạy cảm đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi chính quyền Ankara lo sợ người Kurd sẽ phát triển thành thế lực mạnh mẽ, thổi bùng phong trào ly khai của người Kurd ở nước này.

Global Times (Trung Quốc) cho rằng, hiện Nga còn rất nhiều sách lược trả thù Thổ Nhĩ Kỳ, như uy hiếp quân sự, trừng phạt kinh tế... Cao tay hơn là tiếp tục dựa vào truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền, vạch trần mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và IS, làm mất uy tín của quốc gia này trên trường quốc tế, để các nước thành viên NATO thực sự cảm thấy mệt mỏi vì Thổ Nhĩ Kỳ, không muốn “đỡ đòn” cho Ankara.

MỚI - NÓNG