Nga: Tội phạm bài ngoại vẫn nghiêm trọng

Nga: Tội phạm bài ngoại vẫn nghiêm trọng
Phát biểu ý kiến tại hội nghị hàng năm của ngành nội vụ Nga ngày 17/2, Tổng thống Vladimir Putin đã phê phán các cơ quan bảo vệ pháp luật Nga không đánh giá hết mức độ nguy hiểm của những hành vi tội phạm bài ngoại.

Và do đó vẫn chưa có biện pháp phòng chống một cách hiệu quả.

Tổng thống Putin nêu rõ, hoạt động của các nhóm cực đoan ở Nga càng ngày càng tàn bạo, nguy hiểm hơn; chúng gây ra nhiều tội ác bài ngoại, phân biệt chủng tộc, thù hận dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt, theo ông Putin, tội phạm bài ngoại không chỉ gây thiệt hại cho Nhà nước mà còn phá hoại uy tín quốc tế của nước Nga.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Nội vụ Nga Rashid Nuagaliyev, năm 2005 có 152 vụ phạm tội do các phần tử, các nhóm cực đoan gây ra và hầu hết thủ phạm đều đã bị bắt giữ. Tổng số vụ phạm tội bị phát hiện là 1 triệu 700 nghìn vụ, trong đó có 25 nghìn vụ giết người. Lực lượng bảo vệ pháp luật đã ngăn chặn 450 âm mưu khủng bố, trong đó có 209 vụ ở nước cộng hòa Tresnia.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.