Nga trả vũ khí tại Crimea cho Ukraina

Ngày 28/3, Tổng thống Nga Putin cho biết Ukraina sẽ nhận lại vũ khí, thiết bị tại một số đơn vị vẫn trung thành với nước này.

CTV News đưa tin, lực lượng Nga đã nắm quyền kiểm soát các căn cứ quân đội Ukraina tại Crimea sau khi bán đảo sáp nhập Nga. Một số quân nhân Ukraina được cho là đã gia nhập quân đội Nga. Số khác rút khỏi căn cứ.

Nga trả vũ khí tại Crimea cho Ukraina ảnh 1

Tổng thống Putin tại điện Kremlin ngày 28/3. Ảnh: RIA-Novosti.

Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Putin rằng việc Ukraina rút quân khỏi Crimea đã hoàn tất. Tổng thống Nga đã chấp thuận đề xuất của ông Shoigu về việc trả lại vũ khí và thiết bị của một số đơn vị trung thành với Ukraina tại Crimea cho chính phủ Kiev. Tuy nhiên, thông tin về số lượng, loại vũ khí, thời gian trao trả vẫn chưa rõ.

Trước đó, ngày 28/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đệ trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) đề xuất hủy bỏ các thỏa thuận với Ukraina liên quan đến Hạm đội Biển Đen.

Tuyên bố của Kremlin nêu rõ: “Sau khi Nga và Crimea ký hiệp định hôm 18/3 về việc Crimea sáp nhập vào Nga và thành lập hai khu vực mới thuộc Nga, các thỏa thuận giữa Nga và Ukraina đã mất bản chất do sự đình chỉ trên thực tế các mối quan hệ pháp lý của việc Nga thuê các cơ sở phục vụ Hạm đội Biển Đen ở Ukraina”.

Theo Theo Tri Thức
MỚI - NÓNG