Nga - Trung bắt đầu cuộc tập trận Tương tác Hải quân 2014

Tàu khu trục Bystry của Nga cập cảng Thượng Hải ngày 18/4. Ảnh: THX/TTXVN
Tàu khu trục Bystry của Nga cập cảng Thượng Hải ngày 18/4. Ảnh: THX/TTXVN
Theo thông tin của ITAR-TASS, ngày 20/5, Nga và Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận mang mật danh “Tương tác Hải quân 2014”. Lễ khai mạc sự kiện này sẽ có sự góp mặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tham gia cuộc tập trận có 6 tàu, các máy bay trực thăng và một đơn vị đặc nhiệm hải quân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và 6 tàu của Trung Quốc. 

Cuộc tập trận sẽ thực sự diễn ra từ ngày 22 - 25/5, trong đó hai bên sẽ phối hợp các hành động nhằm diễn tập giải cứu một tàu bị bắt giữ, chống tàu ngầm, tìm kiếm - cứu nạn và bắn thử nghiệm tên lửa - pháo.

Sáu tàu chiến từ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, dẫn đầu bởi tuần dương hạm mang tên lửa hành trình Varyag đã cập cảng Wusong, Thượng Hải ngày 18/5 vừa qua để chuẩn bị cho cuộc tập trận hải quân chung với Trung Quốc.

Ngoài soái hạm Varyag, các tàu chiến Nga khác tham gia tập trận gồm tàu khu trục Bystry, tàu chống ngầm Đô đốc Panteleyev, tàu đổ bộ Đô đốc Nevelskoy, tàu chở dầu Ilim và tàu kéo Kalar.

Hải quân Trung Quốc huy động 6 tàu chiến tham gia tập trận.

CCTV.com dẫn lời Phó Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Tian Zhong cho biết, cuộc tập trận lần này sẽ “khác các cuộc tận trận chung hải quân khác giữa Nga - Trung”. Bởi, “đây là lần đầu tiên cả hai bên đều huy động tàu chiến tham gia tập trận”.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định “Liên Hải 2014” là “cuộc tập trận chung thường xuyên giữa hải quân hai nước, nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước và tăng cường khả năng tham gia giải quyết các mối đe dọa an ninh hàng hải”

Cuộc tập trận Tương tác Hải quân đầu tiên được tổ chức ở Hoàng Hải gần tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc hồi tháng 4/2012.

Theo Vietnam+/VOV
MỚI - NÓNG