Nga, Trung Quốc hộ tống vũ khí hóa học khỏi Syria

Một tàu chịu trách nhiệm chở vũ khí hóa học khỏi Syria
Một tàu chịu trách nhiệm chở vũ khí hóa học khỏi Syria
TPO- Ông Eystein Kvarving, người phát ngôn của hạm đội tàu chiến Đan Mạch- Na Uy chịu trách nhiệm chở vũ khí hóa học ra khỏi Syria cho biết, Nga và Trung Quốc sẽ hỗ trợ an ninh trong quá trình vận chuyển.

Mỹ, Nga, Syria vạch lộ trình tiêu hủy vũ khí hóa học

TPO- Ông Eystein Kvarving, người phát ngôn của hạm đội tàu chiến Đan Mạch- Na Uy chịu trách nhiệm chở vũ khí hóa học ra khỏi Syria cho biết, Nga và Trung Quốc sẽ hỗ trợ an ninh trong quá trình vận chuyển.

Một tàu chịu trách nhiệm chở vũ khí hóa học khỏi Syria
Một tàu chịu trách nhiệm chở vũ khí hóa học khỏi Syria.

Ông Kvarving cho biết, tàu tuần dương tên lửa Peter the Great của Nga và tàu khu trục Yan Cheng của Trung Quốc, không nằm dưới sự chỉ hủy của hạm đội Đan Mạch- Na Uy, nhưng có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với hạm đội.

Cũng theo ông Kvarving, hai tàu chở hàng và đội tàu chiến hộ tống sẽ khởi hành vào hôm nay, 3/1 từ cảng Limassol của Cyprus gần Syria.

Hạm đội sẽ tới cảng Latakia của Syria để vận chuyển 1.000 tấn chất hóa học khỏi nước này.

Phan Yến

Theo ABC News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG