Nga truy quét khủng bố trước Thế vận hội

Lực lượng chống khủng bố của Nga. Ảnh: Ria Novosti
Lực lượng chống khủng bố của Nga. Ảnh: Ria Novosti
TP - Các lực lượng an ninh Nga đã phát động chiến dịch chống khủng bố sau khi phát hiện thiết bị nổ và xảy ra một loạt vụ đánh bom ở tỉnh miền nam gần Sochi - nơi diễn ra Thế vận hội mùa đông đầu tháng sau.

Bộ Nội vụ Nga nói một chiếc xe chứa xác một người không rõ danh tính được kích nổ, khi cảnh sát tiến lại gần trong một sự kiện ngày 8/1 ở vùng Stavropol.

Trong cùng khu vực, lực lượng an ninh phát hiện xác hai người đàn ông cùng các vật liệu nổ trong xe hơi. Cảnh sát sau đó tìm thấy hai thi thể nữa trong một xe khác ở Stavropol. Giới chức tin rằng, cả năm người đàn ông trên bị giết hại. Một nguồn tin an ninh nói trong số người chết có hai tài xế taxi và một thợ sửa chữa nội thất.

Trước đó, một loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu xảy ra tại thành phố Volgograd, cách Sochi khoảng 900 km. Nga đã huy động 5.200 cảnh sát và binh sĩ trong chiến dịch chống khủng bố. Hơn 80 đối tượng có các hành vi khả nghi như kháng cự cảnh sát, không có giấy tờ hợp lệ, mang theo vũ khí… đã bị bắt giữ.

Giới chức Volgograd yêu cầu tập trung điều tra các công nhân nhập cư từ khu vực Caucasus và các nước thuộc khối SNG. Nga đã xác định thủ phạm vụ đánh bom nhà ga Volgograd là Oksana Aslanova. Thủ phạm vụ đánh bom thứ hai nhằm vào xe điện tại Volgograd là Pavel Pechenkin, 32 tuổi, gia nhập nhóm phiến quân tại Dagestan hồi đầu năm 2012, sau khi cải sang đạo Hồi.

Ngay sau hai vụ đánh bom nhằm vào nhà ga và xe điện, trong thông điệp đầu năm mới, Tổng thống Nga Vladimir Putin thề sẽ chiến đấu cho tới khi tiêu diệt hết bọn khủng bố. Một chiến dịch lớn huy động hàng ngàn nhân viên an ninh được triển khai từ ngày 8/1, nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối khu vực xung quanh các địa điểm tổ chức Olympic Sochi. Những biện pháp an ninh chưa từng có được triển khai một tháng trước hôm khai mạc Thế vận hội mùa Đông Sochi ngày 7/2 và sẽ được duy trì tới 23/3.

Bộ Tình trạng khẩn cấp được đặt trong tình trạng luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ khách mời và vận động viên. Hệ thống quan sát từ vũ trụ được khởi động, các lực lượng an ninh tuần tra thường xuyên nhằm đảm bảo tất cả cơ sở trong thành phố đều được kiểm soát.

Trong thời gian diễn ra Thế vận hội, Nga sẽ lập một vùng cấm xung quanh Sochi, không cho phép đi vào thành phố bằng đường bộ nếu không có giấy phép đặc biệt, cấm tụ tập đông người mà không liên quan Olympic tại các khu vực an ninh cao trên mặt đất và trên biển.

Ngoài hàng rào an ninh thiết kế theo yêu cầu của Ủy ban Olympic Quốc tế, Nga còn đặt 6 hệ thống phòng không tối tân tại 6 vị trí xung quanh nơi diễn ra Thế vận hội mùa đông 2014.

Theo Ria-Novosti
MỚI - NÓNG