Nga từng có kế hoạch cho người 'đóng thế' ông Putin

Tổng thống Nga Putin chụp ảnh cùng du khách tại công viên Dream Island (Moscow). Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Putin chụp ảnh cùng du khách tại công viên Dream Island (Moscow). Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ Điện Kremlin từng có kế hoạch sử dụng người thế thân để đảm bảo an toàn.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Tass, Tổng thống Putin đã được người dẫn chương trình cho xem danh sách các từ khoá tìm kiếm bằng tiếng Nga phổ biến. Một từ trong số đó là “bản sao của ông Putin”.

“Ông có phải ông Putin thật không?", người dẫn chương trình Andrei Vandenko hỏi.

“Tất nhiên rồi,”, ông Putin đáp.

Phát ngôn trên được đưa ra nhằm đáp trả các thông tin lan truyền trên mạng suốt nhiều năm, rằng người xuất hiện trong vai trò Tổng thống Nga thực chất không phải ông Putin.

Tổng thống Nga khẳng định ông chưa từng được người thế khác “đóng thế”. Tuy nhiên, kế hoạch này từng được Điện Kremlin để cập đến, và bị ông Putin phản đối,

“Tôi từ chối việc để người khác thế thân mình”, ông Putin nói, đồng thời cho biết ý tưởng này được đưa ra khi cuộc chiến chống khủng bố vẫn chưa hết căng thẳng.

“Có phải đó là khoảng những năm 2000”, ông Vandenko hỏi.

“Đúng vậy”, ông Putin trả lời.

Tình hình sức khoẻ của Tổng thống Nga luôn là mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế.

Trước đó, trên mạng xuất hiện một số thông tin đồn thổi cho rằng vị lãnh đạo 67 tuổi đã được “đóng thế” bởi một người có vẻ ngoài y hệt.

Hồi năm 2015, ông Putin từng “ở ẩn” suốt 10 ngày, khiến nhiều người cho rằng ông đã bị ốm, hoặc đi phẫu thuật thẩm mĩ.

“Những tin đồn kiểu này rất nhàm chán”, ông Putin nói.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG