Nga từng ‘tiên lượng’ về sự khó thành của thượng đỉnh Mỹ - Triều

Nga từng ‘tiên lượng’ về sự khó thành của thượng đỉnh Mỹ - Triều
TPO - Chủ tịch Ủy ban thuộc Hội đồng liên bang Nga về chính trị thông tin và phối hợp truyền thông, ông Alexei Pushkov đã bình luận về tình hình liên quan tới mối đe dọa tới Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Những quan điểm của chính trị gia người Nga này sau đó đã được công bố trong trang cá nhân của mạng xã hội Twitter.

Theo ông Pushkov, không quá cần thiết phải chờ đợi cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo này. Hơn nữa, ông Pushkov cũng bày tỏ nghi ngờ rằng cuộc Hội nghị thượng đỉnh giữa Triều Tiên và Mỹ sẽ được diễn ra, bởi Bình Nhưỡng và Washington đang gửi cho nhau những tín hiệu đe dọa lớn hơn về việc từ bỏ cuộc gặp tại Singapore.

Chính trị gia người Nga này tin rằng: Lý do của vấn đề này là ở chỗ, Nhà Trắng không thể hiểu đến cùng cũng như chấp nhậ quan điểm lập trường của Triều Tiên.

“Những kỳ vọng về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dù cho được tổ chức có thể sẽ đổ bể như bong bóng xà phòng được tạo ra sau những báo cáo chiến thắng từ Ngoại trưởng Mỹ Pompeo.

Ông Kim sẽ không thực hiện các bước đi đơn phương. Còn Mỹ thì không thể hiểu vấn đề này. Từ đó, việc gia tăng các mối đe dọa lẫn nhau đang khiến Hội nghị thượng đỉnh sẽ bị hủy bỏ”, ông Pushkov viết trên Twitter.

Theo Politros
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.