Nga: tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố kép trên tàu điện ngầm

Nga: tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố kép trên tàu điện ngầm
TPO - Người dân Nga tổ chức tưởng niệm những nạn nhân vụ khủng bố kép ở xe điện ngầm thủ đô cách đây 2 năm.
Nga: tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố kép trên tàu điện ngầm ảnh 1
 

An ninh trên mạng lưới tàu điện ngầm của Moscow đã được thắt chặt trước ngày kỷ niệm sau khi cảnh sát nhận được đe dọa đánh bom hôm 27-3. Hoa và nến được đặt tại các nhà ga Công viên văn hoá và Lubyanka, nơi đã xảy ra 2 vụ đánh bom vào ngày 29-3-2010.

40 người đã thiệt mạng và 160 người bị thương sau khi hai nữ khủng bố đã đánh bom tự sát làm nổ tung 2 tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow vào ngày 29-3-2010. Hai nữ đánh bom tự sát sau đó đã được xác định là Dzhanet Abdurakhmanova, 17 tuổi, goá phụ của một chiến binh cao cấp ở Bắc Caucasus và Mariam Sharipova, một giáo viên 28 tuổi đến từ nước Cộng hòa Dagestan thuộc Nga.

Theo Uỷ ban Điều tra của Nga, kẻ tổ chức khủng bố là Mohamed Dali Bagabov, một trong những thủ lĩnh băng đảng bất hợp pháp hoạt động trên lãnh thổ Dagestan.

Tên này cùng với 5 kẻ tòng phạm đã bị tiêu diệt khi chống lại việc bắt giữ của các nhà chức trách. Băng đảng của Bagabov còn tham gia vào nhiều vụ tấn công khủng bố khác nhau ở Dagestan và các khu vực khác.

Chinh Phạm
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG