Nga tuyên bố có lợi ích quốc gia ở Syria

Nga tuyên bố có lợi ích quốc gia ở Syria
Theo Itar-Tass, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov ngày 2/9 chính thức tuyên bố Moskva có lợi ích quốc gia ở Syria, đất nước đang đứng trước nguy cơ bị Hoa Kỳ tấn công với cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.

Nga tuyên bố có lợi ích quốc gia ở Syria

Theo Itar-Tass, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov ngày 2/9 chính thức tuyên bố Moskva có lợi ích quốc gia ở Syria, đất nước đang đứng trước nguy cơ bị Hoa Kỳ tấn công với cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.

Theo ông Lavrov, “lợi ích quốc gia của Nga gắn liền với tình hình ở Trung Đông, đặc biệt là ở Syria”.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng, an ninh quốc gia các nước trong khu vực đã bị tổn hại nghiêm trọng sau cuộc can thiệp quân sự vào Iraq, sau đó là Libya.

“Theo các số liệu thống kê, từ Libya vũ khi trái phép và các chiến binh hồi giáo cực đoan đã lây lan sang ít nhất 20 quốc gia trong khu vực, trong khi đó an ninh quốc gia tại các nước này đang bị xâm hại bởi các hoạt động tội ác là chủ nghĩa khủng bố” – ông Lavrov nói, trong khi nhấn mạnh rằng, “nhìn vào bất cứ nơi đâu ở Lebanon, Yemen, Iraq, Afghanistan , cũng như Syria đều thấy những kẻ khủng bố hoạt động tích cực và chúng cảm thấy khá thoải mái."

Ông Lavrov cho rằng, Nga “đang cảm nhận được ảnh hướng tiêu cực khá lâu dài của chủ nghĩa khủng bố quốc tế đối với mình” trong khi “các tên khủng bố đang nỗ lực thông qua Afganistan và một bộ phận lãnh thổ Pakistan thâm nhập vào Trung Á, thông qua các nước đồng minh của Nga” để tấn công vào chính nước này.

Bộ trưởng Lavrov cho rằng, chiến lược an ninh quốc gia “sẽ phải đặt cuộc sống của mỗi người dẫn lên vị trí hàng đầu” và rằng, Nga “sẽ lãnh đạo chính sách của mình ở khu vực này hoặc khu vực khác không phải vì mong muốn cá nhân, thích hay không thích, mà vì nguyên tắc đấu tranh với việc là ai đang ủng hộ, tài trợ và thúc đấy phương pháp khủng bố để đạt được mục đích chính trị của mình”.

Liên quan đến tình hình Syria, ngày 2/9 hãng thông tấn Nga Itar-Tass dẫn nguồn tin ngoại giao cấp cao châu Âu nói rằng, chiến dịch quân sự có thể của Mỹ chống Syria sẽ được xem xét tại các cuộc gặp bất thường của lãnh đạo các Bộ Ngoại giao và Quốc phòng các nước EU sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7/9 tại Vilnius./.

Theo TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.