Nga tuyên bố đáp trả Mỹ, NATO

Nga tăng cường sức mạnh quân sự bất chấp khó khăn kinh tế. Ảnh: Getty Images.
Nga tăng cường sức mạnh quân sự bất chấp khó khăn kinh tế. Ảnh: Getty Images.
TP - Đặc phái viên Nga tại NATO vừa tuyên bố, nếu khối này viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine, bành trướng hoạt động quân sự sang các nước Đông Âu và vùng Baltic, những hậu quả khó lường có thể xảy ra, hãng tin Nga Sputnik đưa tin.

Theo Đặc phái viên Nga tại NATO Alexander Grushko, việc NATO quyết định lập các trung tâm chỉ huy khu vực tại 6 nước Đông Âu, đặt trại huấn luyện tại Gruzia và triển khai lực lượng phản ứng nhanh gồm 30.000 quân sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tình hình chính trị, quân sự dọc biên giới Nga. Quyết định này sẽ tạo nguy cơ lớn đối với Nga, trước hết, vùng Baltic có thể trở thành khu vực “đối đầu quân sự”.

Trong khi đó, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO (vừa kết thúc tại Brussels) thể hiện quan điểm khác biệt so với Mỹ trong vấn đề cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho rằng, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ là một sai lầm. Theo bà Leyen, lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine có được sự hậu thuẫn không hạn chế về vũ khí và thiết bị quân sự hạng nặng, do đó, nguy cơ leo thang xung đột sẽ rất lớn khi Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời dẫn đến việc Nga có cớ để can thiệp quân sự vào tình hình Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết, hai nước này chỉ ủng hộ cung cấp thiết bị quân sự phi sát thương cho quân đội Ukraine. Ngày 5/2, Tổng Tư lệnh NATO tại châu Âu, tướng không quân Mỹ Philip Breedlove, tuyên bố, bất kỳ động thái nào của Mỹ hay phương Tây nhằm cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine cần phải tính tới phản ứng gay gắt từ phía Nga.

Cảnh báo

Thăm Kiev, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ sớm quyết định về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Mỹ đang cân nhắc viện trợ vũ khí sát thương để hỗ trợ Kiev bảo vệ các lực lượng dọc biên giới trước sự tấn công ngày càng mạnh của phe ly khai. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nói rằng, kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ “hủy hoại nghiêm trọng” mối quan hệ giữa Nga và Mỹ. Ông Lukashevich tuyên bố, Mátxcơva “hết sức quan ngại” trước các cuộc thảo luận ở phương Tây về khả năng cung cấp vũ khí cho các lực lượng của Ukraine đang chiến đấu với phe nổi dậy ở miền Đông. Ông Lukashevich nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu quyết định đó được đưa ra thì sẽ gây phương hại lớn tới mối quan hệ Nga-Mỹ, đặc biệt là khi các cư dân ở khu vực Donbass (Donetsk và Lugansk) bị giết hại bởi vũ khí Mỹ. Điều đó sẽ không chỉ làm leo thang tình hình ở miền Đông Ukraine, mà còn đe dọa an ninh của Nga trong bối cảnh lãnh thổ Nga liên tục phải hứng đạn pháo bắn từ Ukraine”.

Theo New York Times, lãnh đạo cơ quan an ninh Ukraine Valentyn Nalyvaichenko cho biết, vừa bắt giam đại tá Mykhailo Chornobai về tội chuyển giao bí mật quân sự cho một điệp viên phe ly khai miền Đông. Nghị sĩ Ukraine Dmytro Tymchuk nói đại tá Chornobai nằm trong số 300 người đang làm việc trong giới quân sự Ukraine bị bắt từ khi xung đột nổ ra. Vụ bắt giữ càng khoét sâu sự nghi ngờ của Kiev rằng, tình trạng này phổ biến trong binh lính và hàng ngũ chỉ huy cấp trung ngoài mặt trận, thậm chí sĩ quan cấp cao hơn có thể là điệp viên hai mang.

Chính quyền Kiev đã chấp nhận đề nghị thiết lập lệnh ngừng bắn đầy đủ tại thị trấn Debaltseve theo đề nghị của lực lượng ly khai, để đảm bảo việc sơ tán dân thường khỏi khu vực chiến sự, Sputnik dẫn lời đại diện Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Theo Phó tư lệnh Dân quân DPR Eduard Basurin, thỏa thuận ngừng bắn sẽ có hiệu lực kể từ 9h (giờ địa phương) ngày 6/2. Quân đội Ukraine và lực lượng ly khai miền Đông vẫn đổ lỗi cho nhau về các đợt pháo kích chết người những tuần gần đây.

Hôm qua, trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Mátxcơva, Tổng thống Nga Vladimir Putin họp Hội đồng An ninh Quốc gia, bàn về tình hình căng thẳng ở miền Đông Ukraine. Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Đức-Pháp được trông đợi sẽ tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

MỚI - NÓNG