Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại đối thoại với Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng nối lại đối thoại với Washington. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng nối lại đối thoại với Washington. Ảnh: AP
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng nối lại đối thoại với Washington theo đề xuất của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngay khi Mỹ sẵn sàng cho điều đó.

Ông Lavrov khẳng định trên kênh truyền hình Rossiya-1 rằng ông Bolton đã liên lạc với trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov và xác nhận hai nước muốn nối lại và bình thường hóa đối thoại.

Bộ Ngoại giao Nga dẫn lời ông Lavrov nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng đối thoại ngay khi các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi sẵn sàng cho điều này”.

Trước đó hôm 29/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy kế hoạch cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Buenos Aires của Argentina, viện dẫn cuộc khủng hoảng đang diễn ra giữa Nga và Ukraine xung quanh khu vực Biển Azov.

Phản ứng trước quyết định của Washington, phía Nga đã bày tỏ thất vọng và cho rằng động thái này là kết quả của chính trường nội bộ Mỹ và do Mỹ thiếu một chương trình nghị sự. Tuy nhiên, trong khuôn khổ hội nghị G20, hai nhà lãnh đạo này cũng đã có cuộc thảo luận ngắn, theo đó Tổng thống Putin đã giải thích với người đồng cấp Mỹ về lập trường của Moscow trong vụ việc với Ukraine, cho rằng vụ việc này là một “kế hoạch khiêu khích”.

Sau sự kiện trên, Moscow và Washington vẫn tiếp xúc với nhau song Điện Kremlin ngày 1/12 khẳng định ít có khả năng tổ chức được cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ trong tương lai gần.

Theo trợ lý Ushakov, có thể hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ gặp nhau trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm 2019.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.