Nga tuyên vô tội cho nghi phạm giết Vũ Anh Tuấn

Nga tuyên vô tội cho nghi phạm giết Vũ Anh Tuấn
Tòa án St. Petersburg hôm qua tuyên bố toàn bộ 17 nghi phạm trong vụ giết hại sinh viên Việt Nam Vũ Anh Tuấn tại thành phố này năm 2004 không có tội.

Tòa án kể trên bác bỏ tội danh giết người đối với toàn bộ 17 nghi phạm và chỉ hai tên lĩnh án hai năm rưỡi và ba năm vì kích động thù hằn dân tộc.

Tên thứ ba là một nữ thiếu niên lĩnh án ba năm vì cướp giật nhưng được ân xá và miễn thi hành án.

Một ủy viên công tố nhà nước và luật sư của một số bị đơn cho biết sẽ chống án.

Văn phòng công tố St. Petersburg, cơ quan điều tra vụ giết hại Vũ Anh Tuấn, kết luận rằng vụ tấn công đó đã được lên kế hoạch và mang động cơ thù hằn dân tộc.

Tuy nhiên, hồi đầu tháng 10, hội đồng bồi thẩm kết luận không đủ bằng chứng để buộc tội 17 nghi phạm này giết hại Vũ Anh Tuấn.

Theo Ngọc Sơn
Vnexpress/Itar-Tass

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.