Nga: Uống 'nước thánh', hơn 100 người nhập viện

Nga: Uống 'nước thánh', hơn 100 người nhập viện
TP - Ngày 25-1, ít nhất 117 tín đồ Thiên Chúa giáo dòng Chính thống ở thành phố Irkutsk, vùng Viễn Đông Nga đã phải nhập viện sau khi uống “nước thánh” lấy từ giếng nước nhà thờ trong buổi lễ rửa tội thánh Epiphany.

Các chuyên gia y tế cho biết, các nạn nhân đều kêu đau ở vùng ruột non và sốt cao. Các quan chức thuộc Cục Bảo vệ người tiêu dùng Rosotrebnadzor cho rằng nhiều khả năng “nước thánh” mà các giáo sĩ lấy từ các giếng khơi của nhà thờ Archangel Michael để làm lễ rửa tội đã bị nhiễm độc.

Các tín đồ Thiên Chúa giáo dòng Chính thống tin rằng nước rửa tội cho Chúa sẽ mang lại nhiều phước lành cho người uống. Nhiều tín đồ sau buổi lễ đã xin thứ “nước thánh” nói trên mang về bảo quản để dùng dần trong thời gian dài.

Gọi là giếng khơi nhưng thực ra là nước hồ lấy qua một hố đào xuyên qua băng tuyết.

Đ.P
Theo Ria-Novosti, AP

MỚI - NÓNG