Nga và Syria tăng cường hợp tác

Nga và Syria tăng cường hợp tác
TP - Ngày 11-5, tại Damascus, thủ đô Syria, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã hội đàm với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev về quan hệ hợp tác song phương, cũng như tình hình khu vực Trung Đông.

Hai bên thảo luận về tiến trình hoà bình, giải quyết xung đột Arab – Israel; vấn đề hạt nhân của Iran và vai trò của Nga trong việc phục hồi tiến trình hoà bình, an ninh quốc tế; ngăn chặn phát triển vũ khí hạt nhân; đặc biệt là quan hệ hợp tác quân sự và kinh tế giữa Syria và Nga.

Tổng thống Assad kêu gọi Nga hỗ trợ để xây dựng khu vực Trung Đông không có vũ khí huỷ diệt, đặc biệt là vũ khí hạt nhân. Về phần mình, ông Assad cam kết hỗ trợ thực hiện Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân và nỗ lực cắt giảm vũ khí chiến lược.

Syria kêu gọi tìm một giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân của Iran và cho rằng, giải pháp quân sự sẽ gây hậu quả thảm khốc đối với khu vực và thế giới.

A.M (Theo VOV)

MỚI - NÓNG