Nga viện trợ nhân đạo cả trăm tấn hàng cho Ukraine

Một tòa nhà tại Donetsk tan hoang do giao tranh.
Một tòa nhà tại Donetsk tan hoang do giao tranh.
TPO - Hôm nay, đoàn xe chở hơn 500 tấn hàng các loại gồm ngũ cốc, đường, thức ăn, thiết bị y tế... khởi hành từ Nga tới Donbass thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine để hỗ trợ người dân khu vực này chịu ảnh hưởng bởi các cuộc giao tranh ác liệt.

Đoàn viện trợ bao gồm 280 xe "KAMAZ" mang theo 400 tấn ngũ cốc, 100 tấn đường, 62 tấn thức ăn trẻ em, 54 tấn thiết bị y tế và thuốc men, 12.000 túi ngủ và 69 máy phát điện... đã khởi hành hôm nay, 12/8, từ Naro-fominsk, ngoại ô Moscow đến Donbass của Ukraine, biên giới phía tây nam của Nga, hãng tin RIA Novosti đưa tin. 

Được biết, số lượng hàng hóa trên đường được quyên góp từ Moscow và vùng lân cận.

Hôm qua, 11/8, Nga cùng với đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế đã tán thành việc gửi đoàn xe viện trợ đến Ukraine. 

Trước đó, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko cho biết, không phản đối phái đoàn nhân đạo đến Lugansk, nếu nó mang tính chất quốc tế.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG