Nga vọt lên hạng hai thế giới về số tỉ phú

Nga vọt lên hạng hai thế giới về số tỉ phú
Tỉ phú Oleg Deripaska - chủ nhân của công ty cổ phần mẹ "Nhân tố cơ bản" - đã tăng gấp đôi tài sản của mình trong năm 2007 lên 40 tỉ USD (so với 21,2 tỉ của năm 2006), củng cố vững chắc vị trí người giàu nhất nước Nga.

Itar Tass dẫn nguồn báo Tài Chính Nga cho biết thông tin trên.

Theo đó, tài sản của ông vượt xa  người về nhì, chủ nhân Câu lạc bộ Chelsea, thống đốc Chukotka Roman Abramovich, người "chỉ” tăng tài sản của mình lên được 2 tỉ USD năm 2007, thành tổng cộng 23 tỉ USD.

Theo thống kê của tờ  Tài Chính, Nga hiện có 500 triệu phú đôla, trong khi số tỉ phú tăng gấp bốn lần, giúp người Nga qua mặt Đức, trở thành nước có số tỉ phú đông thứ hai thế giới, chỉ sau người Mỹ. 

Trong top 10 tỉ phú Nga, sự hoán chuyển đã diễn ra nhưng chỉ có duy nhất một gương mặt mới. Đó là German Khan thuộc Alfa Group, với tài sản vào khoảng 15 tỉ USD.

Người phụ nữ duy nhất trong danh sách tỉ phú Nga là bà Elena Baturina, phu nhân thị trưởng Matxcơva Yuri Luzhkov với 7 tỉ USD, xếp thứ 27 trong bảng sắp hạng.

Theo Ng. Thanh
Tuổi Trẻ/VZ

MỚI - NÓNG