Nga xác định danh tính chủ mưu vụ ám sát cựu Phó Thủ tướng

Cựu Phó thủ tướng Nga Boris Nemtsov trước khi bị ám sát.
Cựu Phó thủ tướng Nga Boris Nemtsov trước khi bị ám sát.
Ngày 30/3, Ủy ban điều tra Liên bang Nga tuyên bố đã xác định được danh tính chủ mưu trong vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Boris Nemtsov vào cuối tháng trước.

Theo nguồn tin của Kommersant, nghi phạm này có tên là Ruslik. Y đã cung cấp súng, xe hơi và tiền bạc cho các nghi can bị cáo buộc đã giết ông Boris Nemtsov. Ruslik đã hứa sẽ trả cho mỗi kẻ tham gia phi vụ này 5 triệu rúp (tương đương 85.200 USD). Ruslik cũng chính là người lên kế hoạch thực hiện vụ sát hại ông Nemtsov. Tên thật của Ruslik hiện chưa được Ủy ban điều tra công bố.

Hiện đã có 5 kẻ bị tình nghi đã bị bắt giữ, bao gồm Ramzan Bakhayev, Tamerlan Eskerkhanov, anh em Shagit và Anzor Gubashev và Zaur Dadayev.

Nghi phạm Dadayev đã tiết lộ tên Ruslik với các điều tra viên. Dadayev đã ký vào biên bản nhận tội nhưng sau đó đã đã rút lại lời khai. Hiện 4 nghi phạm còn lại vẫn phủ nhận mọi tội danh.

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.