Nga xem xét đáp trả việc Mỹ triển khai tên lửa tại Ba Lan

Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ
Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ
TP - Phát biểu trên kênh Truyền hình “Nước Nga” tối 29-5, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Boris Gryzlov tuyên bố, Duma Quốc gia Nga sẽ xem xét biện pháp đáp trả việc Lầu Năm Góc bố trí tên lửa “Patriot” trên lãnh thổ Ba Lan gần biên giới Nga.
Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ
Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ.

Trước đó, thoả thuận Hiệp ước mới nhằm cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START mới) đã được hai tổng thống Nga và Mỹ ký ngày 8-4 tại Praha (CH Séc). Chủ tịch Boris Gryzlov cho rằng một trong những biện pháp đáp trả nêu trên có thể là việc Nga tăng cường lực lượng tại tỉnh Kaliningrad, mặc dù Matxcơva không mong muốn điều đó.

START mới ghi nhận sự liên quan giữa vũ khí tiến công chiến lược và vũ khí phòng thủ chiến lược, cụ thể là Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) mà Mỹ có kế hoạch triển khai tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Đồng thời, phía Nga từng tuyên bố không loại trừ khả năng triển khai tại tỉnh Kaliningrad tên lửa “Iskander” nếu phía Mỹ bố trí NMD tại Đông Âu.

Tuy nhiên, Chủ tịch Boris Gryzlov nhấn mạnh các cuộc đàm phán và gặp gỡ các cấp giữa Nga và Mỹ, trong đó có giữa hai Quốc hội, cần phải tìm ra giải pháp cho tình hình nảy sinh sau khi Mỹ triển khai tên lửa “Patriot” tại Ba Lan. Trước đó, ngày 28-5, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đệ trình START mới để Duma Quốc gia xem xét phê chuẩn.

HH
Theo TTXVN

MỚI - NÓNG