Nga xóa 90% nợ từ thời Liên Xô cũ cho Triều Tiên

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov
TPO- Nga vừa đồng ý xóa 90% tổng số nợ 11 tỉ USD mà Triều Tiên vay từ thời Liên Xô cũ, Bộ Tài chính Nga thông báo hôm thứ ba, 18-9.

Thứ trưởng Tài chính Nga Sergei Storchak cho biết một thỏa thuận về việc tái cơ cấu các khoản nợ vừa được kí kết vào hôm thứ hai.

Triều Tiên nợ Liên Xô cũ 11 tỉ USD kể từ năm 1950. Liên Xô từng xây dựng 70 nhà máy ở Triều Tiên và cung cấp cho nước này các nguồn năng lượng có trợ giá.

Moscow và Bình Nhưỡng đã có những đàm phán về vấn đề nợ trong bốn năm mà chưa tìm được giải pháp làm hài lòng cả hai bên, Bộ Tài chính Nga cho hay.

Theo thỏa thuận vừa đạt được, Nga quyết định xóa 90% số nợ và sẽ tái cơ cấu khoản nợ còn lại.

Khoản nợ còn lại sẽ được đưa vào nhóm “nợ cho mục đích hỗ trợ” chương trình trao đổi đầu tư vào các dự án chung Nga-Triều về các lĩnh vực nhân đạo và ngành năng lương, Bộ cho biết.

Phan Yến
Theo CRI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG