Nga yêu cầu Mỹ giảm số lượng các nhà ngoại giao ở Moscow

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Đáp trả các biện pháp trừng phạt của Washington, Moscow giữ quyền thi hành những biện pháp có thể ảnh hưởng tới lợi ích của Mỹ.

Trên đây là thông báo của Bộ Ngoại giao Nga vào hôm nay 28/7.

“Chúng tôi giữ quyền đáp trả tương ứng và quyền thi hành những biện pháp khác, có thể động chạm đến lợi ích của Mỹ”, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Trước đó vào hôm qua 27/7, hai ngày sau khi Hạ viện Mỹ nhất trí áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, Thượng viện nước này cũng đã thông qua với tỷ lệ ủng hộ gần như tuyệt đối.

Nga cũng như Liên minh châu Âu và một số quốc gia khác lại phản đối gay gắt, đồng thời cân nhắc các biện pháp phòng ngừa và đáp trả nếu dự luật mở rộng lệnh trừng phạt Nga của Mỹ được ban hành.

Theo thông báo mới nhất của Bộ Ngoại giao Nga, Moscow yêu cầu trước ngày 1/9, Washington giảm số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga tương đương với số lượng các nhà ngoại giao Nga tại Mỹ.

Điều đó có nghĩa tổng số nhân viên làm việc trong các cơ quan ngoại giao và lãnh sự Mỹ tại Nga sẽ giảm xuống đến 455 người.

“Trong trường hợp có những hành động đơn phương mới của chính quyền Mỹ về việc cắt giảm số lượng các nhà ngoại giao Nga tại Mỹ, chúng tôi cũng sẽ có phương án đáp trả đối xứng”, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo.

Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cũng thông báo, từ ngày 1/8/2017, đình chỉ việc sử dụng của Đại sứ quán Mỹ đối với toàn bộ các khu kho tàng lưu trữ trên phố Dorozhnaya ở thủ đô Moscow và khu nhà nghỉ ngoại ô ở Serebryanyi Bor.

Theo Theo RIA Novosti, Sputnik
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.