Nga-Iran hợp tác sản xuất máy bay

Nga-Iran hợp tác sản xuất máy bay
TPO - Theo hãng tin Fars - Iran, ngày 21/6, Tehran và Moscow đã đạt được thoả thuận sơ bộ về dự án liên doanh sản xuất các máy bay chở khách tầm trung Tu-204 và Tu-214 tại quốc gia Trung Đông này.
Nga-Iran hợp tác sản xuất máy bay ảnh 1
Máy bay chở khách Tu-204 của Nga

“Những công đoạn sản xuất các loại máy bay cải tiến Tu-204 và Tu-214 tại Iran đã được lên lịch sau khi các chuyên gia Nga tiến hành khảo sát khả năng kỹ thuật và nguồn nhân lực tại Tổ hợp công nghiệp hàng không Iran (IAIO)”, Phó giám đốc điều hành IAIO, Ali Akbar Ghazi Moradi, phát biểu.

Ông Moradi cho biết, hiện nay, Nga và Iran đang tích cực đàm phán dự án sản xuất khoảng 100 chiếc máy bay dân dụng 210 chỗ ngồi nhằm phục vụ nhu cầu vận tải của Iran. Đồng thời, 2 nước cũng đang thảo luận việc sản xuất các bộ phận thay thế và xây dựng trung tâm bảo dưỡng máy bay tại Iran

“Các thoả thuận sẽ được Nga và Iran ký kết trong tương lai gần”, ông Moradi khẳng định nhưng từ chối đưa ra thêm các chi tiết.

Các quan chức 2 nước cho biết, trong năm 2009, Nga và Iran sẽ ký hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD về việc mua bán 100 máy bay Tu-204 và Tu-214. Theo đó, những chiếc máy bay đầu tiên sẽ được giao trong năm 2010.

Hiện nay, Iran là một trong số ít nước còn khai thác các loại máy bay dân dụng của Nga như Tu-204, Tu-154, An-72 và Yak-42.

Linh Huy
Theo RIA Novosti

MỚI - NÓNG