Nga-Mỹ duy trì kênh đối thoại về Hiệp ước hạt nhân tầm trung

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
TPO - Moscow và Washington chung quan điểm sẽ tiếp tục đối thoại về Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) trong bối cảnh quan hệ đôi bên đang căng thẳng vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine.  

RIA Novosti hôm nay dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga và Mỹ đã thông qua quan điểm trên trong cuộc trao đổi giữa người đứng đầu Bộ Quốc phòng hai nước, ông Sergei Shoigu và ông Chuck Hagel.

Trước đó, Mỹ đã lên tiếng cáo buộc Nga vi phạm INF, vốn được ký từ hồi năm 1987 khi tiến hành thử tên lửa tầm trung. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Tổng thống Barack Obama đã gửi thư tới Tổng thống Nga Vladimir Putin để nêu quan điểm về vấn đề này. Tuy nhiên, Nga phủ nhận khi cho biết, cáo buộc của Mỹ là vô căn cứ. Moscow đồng thời chỉ trích việc triển khai hệ thống tên lửa của Mỹ ở Ba Lan và Romania.

Theo RIA Novosti, trong cuộc điện đàm với ông Chuck Hagel, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đồng thời lên án việc chính quyền Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng để tấn công phe ly khai miền Đông, phá hủy hạ tầng cơ sở khu vực này. Ông Shoigu mô tả đây là một “thảm hoạ nhân đạo” đối với người dân ở miền Đông Ukraine.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG