Nga-Mỹ sẽ đàm phán về Hiệp ước cắt giảm vũ khí mới

Nga-Mỹ sẽ đàm phán về Hiệp ước cắt giảm vũ khí mới
TPO - Một quan chức ngoại giao Nga cho biết Nga và Mỹ sẽ sớm khởi động các cuộc đàm phán về Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới.

Cuối tuần qua, Hãng thông tấn Interfax trích lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov rằng Nga và Mỹ sẽ bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên về Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới vào cuối tháng 4 năm nay. Theo ông Sergei Ryabkov, các quan chức của Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tham gia các cuộc đàm phán này.

Ông Rose Gottemoeller- trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kiểm tra và thực thi- có thể sẽ đại diện cho phía Mỹ trong các cuộc đàm phán.

Sau cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại London, Anh, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đạt được một thỏa thuận cho việc đàm phán một Hiệp ước mới về cắt giảm đầu đạn hạt nhân.

Hai nguyên thủ Nga-Mỹ đã yêu cầu các nhà đàm phán thông báo kết quả ban đầu về Hiệp ước mới vào tháng 7 tới, khi Tổng thống Barack Obama tới thăm Moscow.

Phát biểu tại Prague, CH Czech, hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố từ nay tới cuối năm 2009, Mỹ sẽ nỗ lực ký Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới với Nga. Ông Barack Obama kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khác tham gia Hiệp ước này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói :” Sự tồn tại của hàng ngàn vũ khí hạt nhân là di sản nguy hiểm nhất của thời kỳ Chiến tranh lạnh”.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giai đoạn 1 (START-1) được ký kết năm 1991 giữa Mỹ và Liên Xô. Theo Hiệp ước START-1, mỗi bên giới hạn 6.000 đầu đạn hạt nhân chiến lược hoặc tầm xa và cho phép tiến hành thanh sát vũ khí. START-1 sẽ hết hiệu lực vào tháng 12 năm nay.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã, RIA Novosti

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.