Ngân hàng thế giới chi 200 triệu USD chống dịch Ebola

Nhiều người biểu tình tại Liberia về việc các nạn nhân Ebola nên được chôn cất (Ảnh:BBC)
Nhiều người biểu tình tại Liberia về việc các nạn nhân Ebola nên được chôn cất (Ảnh:BBC)
TPO - Ngân hàng thế giới (WB) thông báo sẽ phân bổ 200 triệu USD để viện trợ khẩn cấp cho các nước Tây Phi đang hứng chịu dịch bệnh Ebola hoành hành. 

Theo BBC, số tiền trên sẽ được phân bổ cho chính phủ các nước Liberia, Sierra Lenone và Guinea.

Thông báo trên được đưa ra khi các lãnh đạo châu Phi, trong đó có 35 Tổng thống đang tham cuộc họp thượng đỉnh Mỹ- Phi tại Washington (Mỹ) nhằm tìm kiếm phương cách tạo sự thịnh vượng và phát triển kinh tế của lục địa này.

Chủ tịch Ngân hàng thế giới Jim Yong Kim- một chuyên gia trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm cho biết, ông “vô cùng đau buồn” khi thấy dịch bệnh ngày càng lan rộng và phá hủy “hệ thống y tế vốn yếu kém ở cả ba nước trên”.

“Tôi thực sự lo lắng rằng nhiều người đang gặp nguy hiểm nếu chúng ta không thể ngăn chặn dịch bệnh này lại”, ông Kim cho biết.

Theo BBC, số tiền sẽ được dùng để chi trả cho các nhân viên y tế, giải quyết nhu cầu cấp thiết của người bệnh tại các cơ sở y tế, tác động kinh tế khi dịch bùng phát và ngăn chặn các đợt bùng phát dịch.

 WHO cho biết, tổng số người chết vì đại dịch trên đã lên tới 887 người. Ngân hàng thế giới (WB) và Qũy tiền tệ thế giới (IMF) cho biết, theo số liệu thống kê ban đầu, dịch bệnh này có thể khiến Guinea mất 1% tăng trưởng kinh tế trong năm nay.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).