Ngân sách giảm an sinh tăng an ninh

Ngân sách giảm an sinh tăng an ninh
Tổng thống Hoa Kỳ G. Bush vừa trình Quốc hội ngân sách thường niên với việc tăng chi cho quốc phòng và cắt giảm chi tiêu cho nhiều khu vực xã hội.
Ngân sách giảm an sinh tăng an ninh ảnh 1
Ông Bush nói cần ưu tiên cho việc bảo vệ công dân và an ninh nước Mỹ

Trong khi ngân sách tăng chi cho quốc phòng tới hơn 439.3 tỷ USD cho năm 2007 thì chi tiêu cho dịch vụ y tế cho người nghèo, người có tuổi và tàn tật giảm gần 35,9 tỷ USD trong 5 năm tới.

Ngân sách mới xóa bỏ hoặc cắt giảm hơn 140 chương trình nội địa trong một nỗ lực nhằm kiểm soát tình trạng thâm thủng ngân sách tăng vọt ở mức kỷ lục là 423 tỷ USD.

Tổng thống Bush muốn giảm mức thâm hụt xuống 354 tỷ USD vào năm 2007.

Thế nhưng Tổng thống Bush nói chính quyền của ông muốn tập trung nguồn lực quốc gia vào những ưu tiên hàng đầu bao gồm việc bảo vệ các công dân Mỹ.

Các cơ quan được lợi nhất từ ngân sách 2,8 tỷ USD này là Bộ Quốc phòng và Cục An ninh quốc nội.

Họ sẽ được nhận một ngân sách dự trù tăng 5% để dùng chi tiêu cho các cuộc xung đột tại Iraq và Afghanistan và phục hồi sau cơn bão Katrina.

Nhưng chương trình tế bị cắt giảm, một quyết định đang gây nhiều phản đối đầy giận dữ từ phía đảng Dân chủ.

Theo BBC

MỚI - NÓNG