Ngành hàng không tổn thất 1,7 tỷ USD vì núi lửa

Ngành hàng không tổn thất 1,7 tỷ USD vì núi lửa
TPO - Ngày 21 - 4, Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) cho biết, bị thiệt hại khoảng hơn 1,7 tỷ USD kể từ khi núi lửa Iceland hoạt động ngày 14 - 4.

>> Hàng không châu Âu sẽ tê liệt hàng tháng?

Ngành hàng không tổn thất 1,7 tỷ USD vì núi lửa ảnh 1
Phần lớn các chuyến bay ở Châu Âu đã hoạt động trở lại

Tại cuộc họp báo ở Berlin, Đức, ông Giovanni Bisignani - Tổng Giám đốc IATA phát biểu: “Hiện giờ, tổng thiệt hại chỉ tính riêng đối với ngành hàng không khoảng trên 1,7 tỷ USD. Trong ba ngày đầu tiên, mỗi ngày, ngành tổn thất khoảng 400 triệu USD”.

“Cuộc khủng hoảng này tác động xấu tới khoảng 29% ngành công nghiệp hàng không trên toàn thế giới và ảnh hưởng tới 1,2 triệu hành khách mỗi ngày. Nó được so sánh với vụ đóng cửa các sân bay của Mỹ trong ba ngày sau sự kiện 11/9”.

 “Sự việc này xảy ra đúng thời điểm ngành hàng không đang gặp phải những vấn đề khó khăn nhất về tài chính. Được biết, các ngành vận tải hàng không Châu Âu tổn thất 2,2 tỷ USD mỗi năm - con số lớn nhất trong các ngành công nghiệp” - ông Bisignani cho biết thêm. 

Ông Giovanni Bisignani cũng đưa ra lý lẽ thuyết phục chính phủ hỗ trợ cho những tổn thất này trong khi ngành công nghiệp hàng không đang phải gánh chịu những trở ngại tài chính tồi tệ nhất từ trước tới nay.

Tính đến ngày 21 - 4, theo thông tin từ Cơ quan vận chuyển hàng không Eurocontrol, khoảng 71% các chuyến bay ở Châu Âu đã hoạt động trở lại. Các hãng hàng không đang ra sức giải quyết những vấn đề tồn đọng sau khi huỷ 95.000 chuyến bay trong những ngày qua.

Một tín hiệu đáng mừng là cơ quan bảo hộ dân sự Iceland thông báo, núi lửa Eyjafjallajokull ở Iceland đã giảm gần 80% cường độ họat động. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được thời gian chấm dứt phun trào của ngọn núi lửa này.

Nguyễn Hương
Theo Tân Hoa Xã, BBC

MỚI - NÓNG