Nga-Ukraine-EU sẽ họp về khí đốt

Công nhân sửa chữa một đoạn ống dẫn khí bị hư hại trong giao tranh giữa quân đội Ukraine và phe ly khai ở làng Krasnyi Pakhar, vùng Donetsk, hôm 23/11.
Công nhân sửa chữa một đoạn ống dẫn khí bị hư hại trong giao tranh giữa quân đội Ukraine và phe ly khai ở làng Krasnyi Pakhar, vùng Donetsk, hôm 23/11.
TP - Ủy ban châu Âu đã mời các bộ trưởng năng lượng Nga và Ukraine tới Brussels ngày 2/3 để cùng Liên minh châu Âu (EU) họp bàn việc Nga cung cấp khí đốt cho Ukraine và EU. 

Ngày 27/2, Cty khí đốt Ukraine Naftogaz thông báo đã chuyển 15 triệu USD cho phía Nga để mua thêm một tháng khí đốt từ Nga cho tháng 3, nhưng Mátxcơva nói rằng, số tiền đó chỉ đủ cho thêm một ngày bơm nhiên liệu. Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak nói tập đoàn Gazprom của Nga được phía Ukraine thông báo rằng, số tiền 15 triệu USD nói trên đã được chuyển đi, nhưng trên thực tế phía Nga vẫn chưa nhận được. 

Nga từng dọa sẽ cắt việc cung cấp khí đốt cho Ukraine do nước này không trả tiền trước theo thỏa thuận. Hai bên tranh chấp về việc bên nào sẽ trả tiền cho lượng khí đốt mà phía Nga vừa qua chuyển trực tiếp cho vùng miền đông Ukraine nơi phe ly khai đang kiểm soát, sau khi Kiev ngừng cung cấp nhiên liệu cho vùng này.  

Theo AP
MỚI - NÓNG