Ngày hội của trí tuệ toàn cầu ở Lindau

GS FranÇoise Barré-Sinoussi (Pháp, Nobel Y học 2008, bên phải) và PV Tiền Phong tại một buổi phỏng vấn.
GS FranÇoise Barré-Sinoussi (Pháp, Nobel Y học 2008, bên phải) và PV Tiền Phong tại một buổi phỏng vấn.
TPO - Từ 30/6 – 4/7, cuộc gặp gỡ thường niên lần thứ 64 giữa 37 nhà khoa học đoạt giải Nobel với 600 nhà nghiên cứu trẻ đến từ 80 quốc gia trên thế giới đã diễn ra tại thành phố Lindau, CHLB Đức.

Trong suốt một tuần của Hội nghị, 37 nhà khoa học đoạt giải Nobel đã có các bài thuyết trình về những nghiên cứu, những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực y học, sinh học và chăm sóc sức khỏe.

Lịch thuyết trình của các GS đoạt giải Nobel kín mít từng giờ song vẫn thu hút sự chú ý rất lớn của giới nghiên cứu trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Xen kẽ giữa các buổi thuyết trình là những cuộc tranh luận sôi nổi và cởi mở giữa những tên tuổi lừng lẫy của trí tuệ toàn cầu với các nhà nghiên cứu trẻ.

Trong số các nhà khoa học đoạt giải Nobel tới Lindau năm nay, có người từng gắn bó và tới Việt Nam rất nhiều lần như GS FranÇoise Barré-Sinoussi (Pháp, Nobel Y học 2008) – Người phát hiện ra virus HIV năm 1983 khi bà mới 36 tuổi; GS GS Harald zur Hausen (Đức, Nobel Y học 2008) - người phát hiện vius HPV gây ung thư cổ tử cung – từng đến Việt Nam năm 2012.

Ngoài ra còn rất nhiều các gương mặt vừa đoạt giải Nobel mới đây như GS Brian Kobilka (Mỹ, Nobel Y học 2012 về GPCR), GS Bruce A. Beutler (Mỹ, Nobel Y học 2011 về hệ thống miễn dịch)...

600 nhà nghiên cứu trẻ tài năng trong lĩnh vực y khoa và sinh lý học được Ban tổ chức tuyển chọn và mời đến từ 80 quốc gia trên khắp thế giới. Đông đảo nhất vẫn là giới nghiên cứu trẻ đến từ Mỹ, Đức, Nhật, Ấn Độ, Anh, Ý, Nhật…, đáng chú ý các nước như Campuchia, Zimbabwe, Nigeria, Kenya, Venezuela hay Uruguay đều có một nhà nghiên cứu trẻ tham dự. Đáng tiếc là không có bất cứ một gương mặt trẻ nào của Việt Nam tham dự ngày hội trí tuệ tầm cỡ thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu y sinh này.

Lễ khai mạc đã diễn ra trang trọng tại hội trường lớn ở Lindau. 37 trí tuệ siêu việt của thế giới trong lĩnh vực y sinh lần lượt đi vào hội trường trong tiếng vỗ tay vang dội đầy ngưỡng mộ của giới nghiên cứu trẻ trên khắp thế giới. Chủ tịch Ủy ban tổ chức Hội nghị (Lindau Nobel Laureate Meeting) Bettina Bernadotte, Chủ tich UB Nobel về y học và sinh lý học của viện Karolinska, Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu liên bang Đức, Bộ trưởng kinh tế - truyền thông – năng lượng và công nghệ bang Bavaria (Đức) đã lần lượt đọc diễn văn chào mừng và khai mạc Hội nghị.

Ngày hội của những trí tuệ siêu việt đoạt giải Nobel khắp toàn cầu gặp gỡ, giảng bài, thuyết trình và cả tranh luận với 600 nhà nghiên cứu trẻ đầy tiềm năng đang diễn ra tại TP du lịch cổ kính và xinh đẹp Lindau (Đức).

Phóng sự ảnh của phóng viên Tiền Phong đang có mặt tại Hội nghị gửi về từ Lindau.

Ngày hội của trí tuệ toàn cầu ở Lindau ảnh 1

37 nhà khoa học đoạt giải Nobel tiến vào hội trường trong Lễ khai mạc. Ảnh : Việt Hùng

Ngày hội của trí tuệ toàn cầu ở Lindau ảnh 2

Một buổi thuyết trình của các GS đoạt giải Nobel. Ảnh : Việt Hùng

Ngày hội của trí tuệ toàn cầu ở Lindau ảnh 3

GS GS Brian Kobilka (Mỹ, Nobel Y học 2012) trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh : Việt Hùng

Ngày hội của trí tuệ toàn cầu ở Lindau ảnh 4

GS Harald zur Hausen (Đức, Nobel Y học 2008)  trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh : Việt Hùng

Ngày hội của trí tuệ toàn cầu ở Lindau ảnh 5

Đông đảo giới nghiên cứu trẻ từ khắp nơi trên thế giới tới dự hội nghị. Ảnh : Việt Hùng

Ngày hội của trí tuệ toàn cầu ở Lindau ảnh 6

Các nhà báo quốc tế tham dự hội nghị. Ảnh : Việt Hùng

Ngày hội của trí tuệ toàn cầu ở Lindau ảnh 7

TP Lindau những ngày này tràn ngập giới khoa học đổ về từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh : Việt Hùng

MỚI - NÓNG