Ông Chung cho biết, cần thiết phải nối lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên, mặc dù ông nói rằng cuộc đối thoại này không thể ngăn cản được các lệnh trừng phạt quốc tế đang diễn ra chống lại Triều Tiên.
Nói với các phóng viên, ông Chung Eui-yong cho biết: "Chúng ta sẽ phải cố gắng và dần dần nối lại đối thoại, bắt đầu với các cuộc đàm phán với các nhóm công tác của hai nước. Tôi tin rằng chúng ta phải xem xét lại khả năng này vì có thể tiếp tục trao đổi ở các lĩnh vực khác nhau như nhân sự, xã hội, văn hoá và thể thao mà không ảnh hưởng tới các lệnh trừng phạt quốc tế".
Tân Tổng thống Moon Jae-in đã nhiều lần nhấn mạnh việc cần phải liên kết với Triều Tiên thông qua đối thoại để buộc Triều Tiên loại trừ phát triển vũ khí hạt nhân, mặc dù ông cũng lưu ý việc này chỉ có thể thực hiện trong điều kiện phù hợp.
Ông Chung tái khẳng định rằng Seoul sẽ không hoan nghênh các hoạt động khiêu khích của Triều Tiên, nhưng một lần nữa nhấn mạnh nhu cầu đối thoại càng sớm càng tốt để làm cho tình hình bán đảo Triều Tiên bớt căng thẳng.
Ngoài ra, cố vấn an ninh Chung Eui-yong cho biết, ông dự kiến thành lập một đội ngũ "Cải cách Quốc phòng" tại văn phòng của mình, chủ yếu đối phó với những hành vi tham nhũng trong ngành công nghiệp quốc phòng. Đây chính là nguyên nhân làm suy yếu khả năng quân sự của Hàn Quốc.
Ông Chung cũng nhắc lại quan điểm của Tổng thống Moon rằng, Hàn Quốc sẽ chỉ đối thoại với Bình Nhưỡng khi năng lực quốc phòng của mình vượt trội Triều Tiên.