Nghi phạm đánh bom Trung Quốc thuê người chuyển bom thư

Hiện trường một vụ nổ ở Quảng Tây. Ảnh nhỏ: Một người bị bắn ra từ tòa nhà phát nổ sau vụ đánh bom thư? Ảnh: Xinhua - SCMP
Hiện trường một vụ nổ ở Quảng Tây. Ảnh nhỏ: Một người bị bắn ra từ tòa nhà phát nổ sau vụ đánh bom thư? Ảnh: Xinhua - SCMP
TP - Sáng 1/10, đúng dịp kỷ niệm lần thứ 66 Quốc khánh Trung Quốc (1/10/1949), một vụ nổ bom lại diễn ra ở tỉnh Quảng Tây. Video giám sát ghi được hình ảnh trông như một người bay ra khỏi tòa nhà phát nổ sau vụ đánh bom thư lần thứ 18 trong 2 ngày qua.

Vụ nổ bom mới nhất xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng thứ Năm tại một căn hộ ở tầng 5 khu chung cư ở huyện Liễu Thành, Xinhua đưa tin. Một ngày trước đó, các quả bom giấu trong 17 bưu kiện phát nổ ở huyện Liễu Thành, thành phố Liễu Châu và vùng phụ cận, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 51 người bị thương.

Vụ nổ thứ 18 làm hư hại tòa nhà 6 tầng xây bằng gạch, khiến một số mảng gạch rơi xuống phố. Nhiều cư dân nói rằng, họ cảm thấy tòa nhà rung lắc sau khi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tòa nhà nằm gần trụ sở cơ quan quản lý đường cao tốc địa phương, Xinhua đưa tin. Một số báo Trung Quốc viết rằng, một người bị thương trong vụ nổ sáng thứ Năm, nhưng Xinhua tối qua đưa tin, hiện chưa rõ về thương vong. Trong vòng hơn một giờ chiều 30/9 (bắt đầu từ khoảng 15 giờ 50), tổng cộng 17 vụ nổ xảy ra ở Quảng Tây, khiến 5 người chết tại chỗ.

Báo Hong Kong South China Morning Post đưa tin hôm 30/9, trên đường Dongcheng ở thị trấn Dapu, một trong 17 địa điểm hứng chịu bom thư phát nổ, một phần tòa nhà là trụ sở một cơ quan quản lý cấp tỉnh đổ sập, xe cộ gần đó bị hư hại. “Tôi đang ngồi trong cửa hàng của mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn. Tôi bị sốc… Tóc tôi bay trong gió do sóng xung kích”, Li Acheng, 30 tuổi, chủ cửa hàng hoa quả cách tòa nhà bị sập 359m, kể lại. 

Li và gia đình lập tức rời Dapu đến tá túc ở ngôi làng gần đó vì lo ngại các vụ nổ tiếp tục xảy ra. “Tất cả chúng tôi đều sốc và nghĩ rằng đó có thể là hành động khủng bố. Tất cả cửa hàng đều đóng cửa. Thị xã bị giới nghiêm, cảnh sát đứng gác trên mọi con đường”, Li nói.

Nghi phạm thuê người chuyển bom thư

Cảnh sát địa phương hôm 30/9 thông báo, họ đã điều tra và xác định được nghi phạm là một người đàn ông 33 tuổi, họ Wei, đến từ thị trấn Dapu, huyện Liễu Thành, South China Morning Post đưa tin. Ngày 1/10, Xinhua dẫn lời cảnh sát nói rằng, nghi phạm đã thuê một số người để chuyển các bưu phẩm giấu bom bên trong.

Cơ quan chức năng Liễu Châu tăng cường giám sát các gói bưu phẩm, công ty chuyển phát thư tín China Post (Bưu điện Trung Quốc) đã tạm dừng dịch vụ chuyển phát bưu kiện cho đến thứ Bảy tới. Cảnh sát nói rằng, các vụ nổ chết người xảy ra khi thiết bị nổ giấu kín trong bưu kiện chuyển phát nhanh được kích hoạt. Các vụ nổ xảy ra ở trung tâm mua sắm, nhà tù, văn phòng của chính quyền địa phương, siêu thị, chợ rau, trạm giao thông, khu tập thể của Phòng Chăn nuôi huyện Liễu Thành và trung tâm phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Sĩ quan cảnh sát huyện Liễu Thành Cai Tianlai nói rằng, sau khi nhận được tin báo của người dân, cảnh sát đã xác định được tổng cộng 60 bưu kiện nghi chứa bom bên trong. Các bưu kiện này được đội xử lý bom mìn kiểm tra, tháo gỡ, hãng tin China News Service đưa tin. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không mở các bưu kiện khả nghi. Trên mạng xã hội Sina Weibo, cảnh sát Liễu Châu cảnh báo người dân không nhận những thứ do người lạ chuyển, không nhận bưu phẩm gửi qua kênh không chính thức.

Theo China National Radio, đây không phải là vụ tấn công khủng bố, mà là trả thù cá nhân nhằm vào cơ quan công quyền địa phương. Trước đây, nghi phạm có khúc mắc với ngành y tế địa phương, từng gây náo loạn ở bệnh viện.

Những năm gần đây ở Trung Quốc có hiện tượng một số người dân quá bức xúc với cơ quan công quyền về một vấn đề gì đó như thu hồi đất đai, phá dỡ nhà cửa… nên đã tấn công trụ sở cơ quan liên quan hoặc nơi công cộng như nhà ga xe lửa, sân bay… để thu hút sự chú ý của công luận. Tuy nhiên, nhiều vụ nổ bom liên tiếp xảy ra vào dịp Quốc khánh Trung Quốc khiến một số người đặt dấu hỏi về động cơ phá hoại của hung thủ.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).