Nghị sĩ Mỹ nhận kết quả dương tính SARS-CoV-2 giữa phiên họp Quốc hội

Hạ nghị sĩ Jake LaTurner. Ảnh: AP
Hạ nghị sĩ Jake LaTurner. Ảnh: AP
TPO - Hạ nghị sĩ Jake LaTurner (bang Kansas) đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tham gia bỏ phiếu ngày 6/1 tại Quốc hội.

Theo thông báo trên Twitter, ông LaTurner nhận kết quả mắc COVID-19 vào cuối ngày thứ Tư, khi Quốc hội Mỹ vẫn đang bỏ phiếu xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Phiên họp có sự tham gia của hàng trăm hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ Mỹ. Hầu hết các nghị sĩ đều đeo khẩu trang.

“Nghị sĩ LaTurner tuân theo lời khuyên của nhân viên y tế Hạ viện và hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát – Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ. Do đó, ông không có kế hoạch trở lại Hạ viện để bỏ phiếu”, Braden Dreiling, chánh văn phòng của LaTurner, cho biết trong một văn bản.

Trước đó, ông LaTurner lấy mẫu xét nghiệm theo quy định kiểm dịch của Quận Columbia.

Hiện ông LaTurner vẫn chưa có bất cứ triệu chứng nào.

Ông LaTurner có tham gia bỏ phiếu khi Hạ viện xem xét đơn phản đối 11 phiếu đại cử tri của bang Arizona.

Lá đơn bị bác bỏ với 303 phiếu chống, và chỉ 121 phiếu thuận.

Sau nửa đêm, Hạ viện tiếp tục bỏ phiếu xem xét đơn phản đối 20 phiếu đại cử tri của bang Pennsylvania. Nhưng ông LaTurner đã không thể tham gia bỏ phiếu sau khi nhận kết quả dương tính.

Nghị sĩ Mỹ nhận kết quả dương tính SARS-CoV-2 giữa phiên họp Quốc hội ảnh 1

Phiên họp ngày 6/1 của Quốc hội Mỹ. Ảnh: AP

Kết quả dương tính của ông LaTurner được thông báo trong bối cảnh có nhiều mối lo ngại về việc tuân thủ các quy tắc phòng dịch trong cuộc bỏ phiếu ngày 6/1 ở Quốc hội.

Kết quả cũng đến sau một ngày hỗn loạn tại Điện Capitol, khi cuộc họp của Quốc hội phải tạm dừng vì bạo động. Cuộc bạo loạn khiến 4 người tử vong, và hàng chục người khác bị thương.

Theo Theo Kansas City
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.