Nghị sĩ Mỹ thừa nhận 'đã sai' khi đặt căn cứ quân sự ở Syria

Lính Mỹ và chiến binh chống chính phủ Syria đang chiến đấu ở biên giới Syria-Iraq tại Tanf, nam Syria. Ảnh: AP
Lính Mỹ và chiến binh chống chính phủ Syria đang chiến đấu ở biên giới Syria-Iraq tại Tanf, nam Syria. Ảnh: AP
TPO - Thượng nghị sĩ bang Virginia Richard Black cho biết, việc thành lập căn cứ quân sự của Mỹ tại Syria, một quốc gia có chủ quyền và chưa từng có hành động xúc phạm nào tới Mỹ, là “vi phạm rõ ràng về luật pháp quốc tế”.

“Chúng tôi đã thiết lập một căn cứ quân sự tại Al-Tanf ở phía nam. Đó là một căn cứ quân sự của Mỹ ở trong Syria. Không có sự vi phạm luật pháp quốc tế nào rõ ràng hơn là di chuyển và thiết lập một căn cứ quân sự ở một quốc gia có chủ quyền mà chưa từng thực hiện bất kỳ hành động tấn công đến đất nước chúng ta”, Sputnik dẫn lời Thượng nghị sĩ bang Virginia Richard Black.

Ông Black nói thêm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không may trao quyền cho những người “không có thiện chí và họ đang sử dụng quyền lực quân sự đó tại Syria”.

Tuyên bố của thượng nghị sĩ Mỹ được đưa ra vào thời điểm khoảng 1 tuần sau khi Mỹ triển khai 2 dàn pháo phản ứng phóng loạt HIMARS từ Jordan đến căn cứ lực lượng chiến dịch đặc biệt của Hoa Kỳ trong khu vực làng Al-Tanf.

Hành động này vấp phải sự phản đối từ Nga. Trên Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, việc đưa bất kỳ loại vũ khí nước ngoài nào vào Syria đều phải được sự chấp thuận từ chính phủ của một quốc gia có chủ quyền.

Trước đó, liên quân do Mỹ dẫn đầu chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã hai lần tấn công các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria tại khu vực At-Tanf.

Hôm Chủ nhật (18/6), máy bay Mỹ bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-22 của Syria gần thành phố Tabqah. Liên quân cho biết, máy bay Syria đã tấn công các vị trí của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, và việc liên minh bắn hạ máy bay của Syria là hành động tự vệ chính đáng.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.