Nghị sỹ Hàn Quốc tới đảo tranh chấp với Nhật Bản

Nghị sỹ Hàn Quốc tới đảo tranh chấp với Nhật Bản
TPO - Theo hãng tin Sina, 17 nghị sỹ của Hàn Quốc đã tới đảo tranh chấp với Nhật Bản vào hôm nay, 23-10.

Hòn đảo tranh chấp được Hàn Quốc gọi là Dokdo còn Nhật Bản gọi là Takeshima nằm trên Biển Nhật Bản. Động thái này có thể làm cho mối quan hệ hai nước trở nên căng thẳng.

17 nghị sỹ Hàn Quốc này đều là thành viên của Ủy ban Quốc phòng đã bay đến đảo Dokdo/Takeshima bằng trực thăng quân sự trong chuyến thị sát kéo dài 1 ngày.

Chuyến thị sát nhằm kiểm tra các biện pháp an ninh xung quanh các hòn đảo do lính tuần duyên Hàn Quốc bảo vệ.

Truyền hình Arirang đưa tin, chuyến thăm là một phần trong kế hoạch kiểm tra của chính phủ và được lên lịch từ tháng trước.

Sau khi Hàn Quốc thông báo về chuyến thị sát, Nhật Bản đã lên tiếng phản đối.

Hôm qua, 22-10, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura kêu gọi Hàn Quốc hủy bỏ chuyến thăm và nhấn mạnh động thái này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông Fujimura cũng tuyên bố chuyến thăm của nhóm này tới các đảo tranh chấp sẽ là "vô cùng đáng tiếc."

Phan Yến
Theo Sina

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.