Nghĩa địa tư nhân đầu tiên ở Đức

Nghĩa địa tư nhân đầu tiên ở Đức
TPO - Ở Bergisch Gladbach, một nghĩa địa tư nhân rộng 30 000 mét vuông có tên gọi "Vườn mai táng“ đã được khai trương. Nó được cấp giấy phép hoạt động từ tháng 11/2005.
Nghĩa địa tư nhân đầu tiên ở Đức ảnh 1
Một góc nghĩa địa

Khu nghĩa địa này nguyên là một khu rừng, người ta có thể tự chôn cất hoặc bài trí mộ hoặc tro của người thân theo mong muốn của mình, không lệ thuộc vào các quy định của luật lệ.

Đặc biệt nếu muốn người ta có thể rải tro đốt xác của người thân làm phân bón trực tiếp cho cây cối trong nghĩa địa.

Hiệp hội các Cty mai táng Đức đã hoan nghênh việc cho phép mở nghĩa địa tư và cho rằng, việc tư nhân hoá nghĩa địa sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho việc mai táng, phù hợp với mong muốn của người dân trong xã hội.

Sắp tới ở Đức sẽ có thêm nhiều nghĩa địa tư nhân được xây dựng theo mô hình "Nghĩa địa rừng“ đầu tiên này.

Nguyễn Bình
Tuần Tin tức (Đức)

MỚI - NÓNG