Indonesia:

Ngộ độc rượu lậu, 24 người tử vong

Các nhà chức trách Indonesia kiên quyết đối phó với nạn sản xuất rượu lậu (ảnh: Getty Images)
Các nhà chức trách Indonesia kiên quyết đối phó với nạn sản xuất rượu lậu (ảnh: Getty Images)
Đã có ít nhất 24 người ở miền trung Java, Indonesia tử vong do uống rượu không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, một số người cũng đã phải nhập viện do ngộ độc rượu.

Theo đó, hầu hết các nạn nhân đã mua rượu từ các chợ đen hoạt động bất hợp pháp. Các loại rượu này thực chất được chế biến từ ethanol, nước và trái cây. Theo điều tra thì cơ sở sản xuất rượu trên thuộc về một cặp vợ chồng tại Sleman nằm ở phía bắc thành phố Yogyakarta. 

Hiện tại chủ cơ sở sản xuất rượu cùng với người bán rượu đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ.

Đây không phải là lần đầu tiên Indonesia chứng kiến nhiều người chết vì rượu lậu. Vào năm 2014, hơn 10 người Indonesia đã tử vong trong dịp lễ hội đầu năm mới tại Bali sau khi sử dụng rượu làm từ cọ pha với methanol. 

Theo AFP, gần đây nhất, đã có một số học sinh đã thiệt mạng do ngộ độc rượu không rõ nguồn gốc vào cuối tuần qua.

Các nhà chức trách Indonesia đã tiến hành các biện pháp mạnh nhằm kiên quyết chống lại nạn sản xuất rượu lậu. Từ năm 2015, đất nước với đại đa số người dân theo đạo Hồi đã ra lệnh cấm các cửa hàng nhỏ ở nước này bán rượu. Tuy nhiên điều luật này đã vấp phải những chỉ trích cho rằng người dân sẽ càng tìm cách “lách luật” bằng cách mua rượu ở những khu vực chợ đen bất hợp pháp.

Theo Theo Vntinnhanh
MỚI - NÓNG