Ngoại trưởng Hàn từ chức vì tuyển dụng con ruột

Ngoại trưởng Hàn từ chức vì tuyển dụng con ruột
Ngày 4 - 9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Lee Myung-bak để nhận trách nhiệm về vụ bê bối tuyển dụng con gái ông vào Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Hàn Quốc.

Theo nguồn tin của Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Hàn Quốc, ông Yu Myung-hwan đệ đơn từ chức lên Tổng thống Lee Myung-bak thông qua Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống.

Trước đó, ngày 3 - 9, ông Yu Myung-hwan chính thức xin lỗi về vụ việc liên quan tới con gái mình và cho biết con gái ông sẽ rút khỏi vị trí ở Bộ Ngoại giao và Ngoại thương.

Bộ này, trước đó, cũng khẳng định rằng, tiến trình tuyển dụng con gái ông Yu Myung-hwan là công khai và minh bạch, đồng thời cho biết, trình độ cũng như kinh nghiệm của con gái ông Yu Myung-hwan hoàn toàn đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của Bộ Ngoại giao và Ngoại thương.

Tuy nhiên, việc ông Yu Myung-hwan xin lỗi cũng như sự khẳng định của Bộ Ngoại giao và Ngoại thương không giúp ngăn chặn được những nghi ngờ của dư luận xung quanh việc tuyển dụng cô này.

Theo Vietnamplus

MỚI - NÓNG