Ngoại trưởng Luxembourg nói, muốn loại Hungary khỏi EU

Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn. Ảnh: Reuters
TP - Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn hôm qua nói rằng, Hungary đã vi phạm các giá trị cơ bản của Liên minh châu Âu (EU), cụ thể là đối xử không tốt với người tị nạn, vi phạm sự độc lập của hệ thống tư pháp, kìm hãm tự do báo chí. 

Hàng chục nghìn cảnh sát, binh lính Hungary đã được triển khai dọc biên giới nước này để chặn người di cư. “Có lẽ Hungary sẽ ra lệnh nổ súng nhằm vào người tị nạn”, Ngoại trưởng Luxembourg nói.

Trả lời phỏng vấn báo Đức Die Welt, ông Asselborn nói rằng, EU không thể chịu đựng “các hành vi không phù hợp như vậy”; bất kỳ nước thành viên nào vi phạm các giá trị cơ bản của EU “cần phải bị loại bỏ khỏi khối một cách tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu cần thiết”.

Ông nhận định: “Đó là khả năng duy nhất để bảo vệ sự dính kết và các giá trị của EU”. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đáp trả rằng, ông Asselborn “đã rời bỏ đội ngũ chính khách từ lâu”, chỉ là “một nhân vật phù phiếm, ngạo mạn”.

Thứ Sáu tới, các nhà lãnh đạo EU nhóm họp tại Slovakia để thảo luận tương lai của khối.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG