Ngoại trưởng Mỹ công du Đông Bắc Á

Ngoại trưởng Mỹ công du Đông Bắc Á
TP - Ngày 21 - 5, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (ảnh) tới Tokyo, bắt đầu chuyến công du ba nước Đông Bắc Á, gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Ngoại trưởng Mỹ công du Đông Bắc Á ảnh 1

Trong cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Hillary Clinton với người đồng cấp Katsuya Okada, Nhật Bản và Mỹ khẳng định sẽ thống nhất phản ứng xung quanh vụ đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc; hợp tác giải quyết triệt để vấn đề tái bố trí căn cứ Futenma của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ trên đảo Okinawa trong tháng năm này.

Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh rằng, Washington hy vọng sẽ tìm được một giải pháp “khả thi và bền vững” cho vấn đề căn cứ Futenma.

Liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran, Ngoại trưởng Nhật Bản Okada nói, Tokyo sẽ đóng vai trò tích cực trong việc thông qua nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Tehran.

Tại buổi tiếp Ngoại trưởng Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đồng minh lâu đời Nhật - Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực Đông Bắc Á.

Sau khi rời Tokyo, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng phái đoàn Mỹ tới thăm triển lãm World Expo tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc và tham dự cuộc Đối thoại kinh tế chiến lược Mỹ-Trung lần thứ hai ở Bắc Kinh.

Dự kiến ngày 26 - 5, Ngoại trưởng Mỹ có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung Hwan tại Seoul, kết thúc chuyến công du ba nước Đông Bắc Á.

H.L
Theo Kyodo, AP
MỚI - NÓNG