Ngoại trưởng Mỹ C.Rice bắt đầu công du Đông Bắc Á

Ngoại trưởng Mỹ C.Rice bắt đầu công du Đông Bắc Á
TP - Ngày 18/10, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice tới Tokyo bắt đầu chuyến công du tới 3 nước Đông Bắc Á gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc để bàn cách thực hiện nghiêm túc sự trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với CHDCND Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tiếp bà Condoleezza Rice tại Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Aso Taro khẳng định rằng phía Tokyo không chạy đua vũ trang hạt nhân với Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Condoleezza Rice đáp lại bằng sự cam kết rằng Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản trước sự đe dọa của vũ khí nguyên tử từ phía Bình Nhưỡng.

Chuyến thăm 3 nước Đông Bắc Á lần này của Ngoại trưởng Condoleezza Rice được thực hiện trong lúc có tin lan truyền từ các cơ quan tình báo rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thử nhiều vụ nổ hạt nhân nữa.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế đã lên tiếng không chấp nhận cho CHDCND Triều Tiên có chương trình hạt nhân và quốc tế chỉ có một mục tiêu duy nhất là làm phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.