Ngoại trưởng Nga nói gì về biện pháp trừng phạt của Mỹ?

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng những động thái ngoại giao của Washington trước khi có những phản ứng phù hợp.

Hãng Tass ngày 1/9 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow lấy làm tiếc về tình trạng căng thẳng ngoại giao đang leo thang với Washingto mà “nguyên nhân không phải do Nga”.

Vào hôm qua 31/8, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố nước này đã yêu cầu Nga đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại thành phố San Francisco thuộc tiểu bang California cùng 2 cơ sở Thương vụ tại thủ đô Washington và thành phố New York. Việc đóng cửa các cơ sở này phải được hoàn tất trước ngày 2/9 tới.

Đáng chú ý, quyết định của Mỹ được đưa ra ngay trong ngày Đại sứ Nga tại Mỹ Antonov đến Mỹ nhận nhiệm vụ.

Tân Đại sứ Nga khẳng định, Moscow sẽ hành động một cách chuyên nghiệp và bình tĩnh.

Trong khi đó, Tổng lãnh sự Nga tại San Francisco cho biết, mọi phản ứng của Moscow sẽ phụ thuộc vào quá trình tiến hành đóng cửa cơ sở này, đồng thời nhấn mạnh quyết định của Mỹ không chỉ làm ảnh hưởng đến công dân Nga mà còn cả những du khách Mỹ muốn đến thăm Nga.

Nga đã thiết lập sự hiện diện ngoại giao tại San Francisco từ năm 1852. Tòa lãnh sự Nga tại thành phố này bị đóng cửa vào năm 1924 do thiếu kinh phí và được mở trở lại năm 1934 sau khi Washington thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô cũ.

Hồi tháng trước, Moscow đã yêu cầu Washington cắt giảm hơn một nửa số cán bộ ngoại giao và nhân viên kỹ thuật tại Nga xuống còn 455 người, sau khi Quốc hội Mỹ ủng hộ việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG