Ngoại trưởng Trung Quốc nói kế hoạch tách đôi của Mỹ sẽ thất bại

Ông Vương Nghị tiếp đoàn của Ngoại trưởng Hungary ngày 24/8. (Ảnh: Xinhua)
Ông Vương Nghị tiếp đoàn của Ngoại trưởng Hungary ngày 24/8. (Ảnh: Xinhua)
TPO - Ngày 24/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Hungary rằng kế hoạch tách đôi của Mỹ là “không khả thi và không hợp lý” và kêu gọi châu Âu chống lại hành động “bắt nạt đơn phương” trong nền kinh tế quốc tế. 

Ông Vương phát biểu như vậy trong cuộc gặp ở miền Trung Quốc với Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto trước khi thực hiện chuyến công du dài 1 tuần đến Italy, Hà Lan, Na Uy, Pháp và Đức.

Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên từ khi đại dịch COVID-19 bùng lên, ông Vương Nghị dự kiến sẽ thuyết phục các lãnh đạo châu Âu tiếp tục mở cửa cho các doanh nghiệp Trung Quốc, trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép lên các doanh nghiệp công nghệ và viễn thông Trung Quốc như TikTok và Huawei. 

Trong phát biểu ngày 24/8, ông Vương nói rằng Trung Quốc và châu Âu không nên để những bàn luận về việc tách đôi tác động lên hoạt động bình thường của các chuỗi công nghiệp toàn cầu, và rằng châu Âu nên cưỡng lại những hành động bắt nạt đơn phương trong kinh tế. 

“Là các nước độc lập, tất nhiên chúng ta phải bảo vệ chủ quyền kinh tế của mình, trong đó có chủ quyền về mạng kỹ thuật số, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta nên đóng cửa thị trường với nhau”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương. 

Ông Vương khen ngợi quyết định của Hungary khi khẳng định rằng công nghệ mạng 5G của Huawei không gây đe dọa cho an ninh quốc gia. Đầu tháng 8, Washington áp các biện pháp trừng phạt Huawei mà giới phân tích cho rằng có thể bóp nghẹt công ty này. 

Trong cuộc hội đàm diễn ra tại thành phố cảng Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, ông Vương nói rằng Trung Quốc và Hungary nên thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai Con đường ở Đông Âu. 

Nói về Mỹ, ông Vương nói rằng những nỗ lực của Washington nhằm tách khỏi Trung Quốc là đi ngược lại quy tắc thị trường và lợi ích của các công ty, nên sẽ gây tác động boomerang khiến Mỹ bị tổn hại. 

“Bất kỳ nỗ lực nào nhằm tách khỏi Trung Quốc sẽ là việc tách khỏi nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tương lai”, ông Vương nói. 

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và người đồng cấp Trung Quốc Lưu Hạc trong cuộc điện đàm sáng nay đã đồng ý tiếp tục triển khai thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai nước ký hồi tháng 1, theo đó Trung Quốc sẽ mua 77 tỷ USD hàng Mỹ trong năm nay. 

Theo theo SCMP
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).