Ngôi sao nhạc rap Kanye West có thể tiếp tục chạy đua vào Nhà Trắng

Vợ chồng Kanye West - Kim Kardashian. Ảnh: Evening Standard
Vợ chồng Kanye West - Kim Kardashian. Ảnh: Evening Standard
TP - Kanye West không giành chiến thắng trong cuộc đua tổng thống năm 2020, nhưng việc nhận được khoảng 60.000 phiếu bầu từ 12 bang đã thôi thúc ngôi sao nhạc rap này nuôi dưỡng ước mơ làm chủ nhân Nhà Trắng vào năm 2024.

Trong khi cả nước Mỹ hồi hộp chờ kết quả bỏ phiếu sau ngày bầu cử 3/11, số phận của một ứng viên đã rõ ràng. Ngôi sao nhạc rap Kanye West không giành chiến thắng trong cuộc đua tổng thống năm 2020 với tư cách ứng viên độc lập của đảng Sinh nhật, nhưng việc nhận được khoảng 60.000 phiếu bầu từ 12 bang đã thôi thúc người đàn ông sinh năm 1977 nuôi dưỡng ước mơ làm chủ nhân Nhà Trắng vào năm 2024.

Theo The New York Times, ca sĩ, nhà thiết kế thời trang Kanye West đã nhận được số phiếu bầu cao nhất ở bang Tennessee với khoảng 10.000 phiếu, trong đó ông tự bỏ phiếu cho mình. Ông từng thực hiện một chương trình biểu diễn trên truyền thông xã hội để kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho mình. Ngay sau ngày bầu cử, Kanye dường như thừa nhận thất bại của mình và ám chỉ về một cuộc chạy đua trong tương lai khi viết trên Twitter của mình dòng chữ: “KANYE 2024”.

West từ lâu đã không được lòng giới giải trí Mỹ khi nhiệt liệt ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Năm 2018, West gặp ông Trump trong Phòng Bầu dục và tỏ ra thân thiết với tổng thống. Nhưng đến năm 2019, West nói rằng, sự ủng hộ của ông đối với Tổng thống Trump là một cách để thu hút các đảng viên Dân chủ.

West mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Ông là chồng của ngôi sao truyền hình Mỹ Kim Kardashian. Nhiều người cho rằng, Kardashian hình như đã bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Hôm 3/11, ngôi sao truyền hình này bày tỏ thích bài của ca sĩ nhạc rap Kid Cudi đăng trên Twitter với nội dung kêu gọi bỏ phiếu cho đảng Dân chủ.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.